Trung Quốc tố ngược 'Mỹ mới là bên đang quân sự hóa biển Đông'

(PLO)- Trung Quốc hôm 25-2 tố ngược lại rằng phía Mỹ mới là bên đang quân sự hóa biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Trung Quốc "thực sự cần" phòng thủ ở biển Đông khi đối mặt trước quá trình quân sự hóa đang được thúc đẩy bởi Mỹ.

Ông này ngang nhiên tuyên bố Trung Quốc có thể triển khai bất cứ thứ gì mà Bắc Kinh muốn trên lãnh thổ của mình.

Mỹ và các nước khác đã đồng loạt lên án Trung Quốc khi Bắc Kinh gần đây triển khai tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và lắp radar trái phép trên các đảo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói rằng: "Mỹ mới thật sự là nước thúc đẩy quân sự hóa ở biển Đông. Hành động xây dựng các cơ sở quân sự của Trung Quốc trên các đảo và bãi đá ở biển Đông là thực sự cần thiết".

Ông Vương Nghị phát biểu trong cuộc họp báo tại Mỹ hôm 23-2. (Ảnh: AP)

"Đó là quyền hợp pháp của Trung Quốc khi triển khai các thiết bị quân sự bên trong lãnh thổ của chúng tôi, dù trong quá khứ hay hiện tại, dù tạm thời hay vĩnh viễn và dù đó là các thiết bị gì đi chăng nữa" - ông Ngô ngang nhiên tuyên bố.  

Các tuyên bố trên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại cuộc gặp với giới chuyên gia ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS) của Washington trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ tuần này.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng nói rằng quyết định của giới lãnh đạo Philippines khi đệ trình vụ kiện về các tuyên bố chủ quyền (vô lý) của Trung Quốc lên Tòa án Thường trực tại The Hague (Hà Lan) là hành động "vô trách nhiệm với người dân Philippines và tương lai của Philippines".

"Chúng ta là các nước láng giềng mà xa cách nhau chỉ vì một vùng biển hẹp" - ông Vương nói trước giới chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS-Mỹ). "Chúng tôi mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Philippines".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.