Trung Quốc sẵn sàng tăng hỗ trợ cho Ấn Độ chống dịch

(PLO)- Trong thư gửi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ thêm để Ấn Độ chống dịch COVID-19.

Ngày 30-4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ngỏ lời muốn hỗ trợ thêm cho Ấn Độ trong công tác chống dịch tại nước này, kênh Channel News Asia đưa tin.

Theo Tân Hoa xã - hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, vào ngày 30-4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thông điệp cá nhân tới Thủ tướng Narendra Modi. Trong thư, ông Tập "gửi lời chia buồn sâu sắc" và bày tỏ quan ngại sâu sắc về đại dịch COVID-19 hiện nay tại Ấn Độ.

Cũng trong thông điệp này, ông Tập nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Ấn Độ chống dịch vì “nhân loại là một cộng đồng có chung số phận và phải chia sẻ sướng khổ cùng nhau. Chỉ có đoàn kết và hợp tác, các quốc gia trên thế giới mới có thể vượt qua đại dịch”.

Ngoài ra, ông Tập bày tỏ tin tưởng rằng “dưới sự lãnh đạo của chính phủ Ấn Độ, người dân Ấn Độ chắc chắn sẽ vượt qua đại dịch".

Người thân của bệnh nhân COVID-19 xếp hàng dài ở các trạm nạp oxy. Ảnh: GETTY IMAGE

Truyền thông Trung Quốc cho biết lô hàng cứu trợ đầu tiên gồm 25.000 máy tạo oxy Bắc Kinh cam kết hỗ trợ Ấn Độ đã đến nước này. Cũng theo truyền thông Trung Quốc, Trung Quốc đang vận chuyển 5.000 máy thở và 21.000 máy tạo oxy đến Ấn Độ. 

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết người dân Trung Quốc, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp đều đã “hành động và quản lý để tăng nguồn cung cần thiết cho phía Ấn Độ chống dịch và gửi cho Ấn Độ càng sớm càng tốt ”.

Theo ông Uông, cùng với máy thở và máy tạo oxy, hơn 15.000 bộ màn hình theo dõi và gần 3.800 tấn vật tư y tế, thuốc men đã được chuyển đến Ấn Độ.

Ông Uông cho biết các nhà sản xuất vật liệu chống dịch và thiết bị y tế của Trung Quốc đang “làm việc hết công suất để tăng tốc sản xuất”.

Ngoài ra, ông Uông cũng nói rằng các hãng hàng không Trung Quốc đang khai thác các chuyến bay chở hàng đến Ấn Độ và các nhà chức trách nước này đang đẩy nhanh việc thông quan, vận chuyển các nguồn cung cấp như bình chứa oxy lỏng, máy tạo oxy từ một số thành phố của Trung Quốc.

Động thái hỗ trợ Ấn Độ chống dịch của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hai nước có những căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biên giới và hai bên cũng đang cạnh tranh kinh tế với nhau gay gắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.