Trung Quốc ra thông báo mới về giàn khoan Hải Dương-981

(PLO)- Theo Sputnik News, hôm 24-8 chính quyền Trung Quốc tuyên bố giàn khoan Hải Dương-981 đã hoàn thành việc khoan giếng dầu trên biển Đông, tại khu vực đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam.
Sputnik dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết giàn khoan Hải Dương-981 hiện đã hoàn thành xong đợt khoan giếng đầu đầu tiên trên biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 75 hải lý về phía nam và cách bờ biển Việt Nam chừng 100 hải lý. Thông tin này chưa được Sputnik dẫn lời xác nhận từ chính quyền Bắc Kinh. 
Giàn khoan biển sâu trị giá 1 tỉ USD thuộc sở hữu của Công ty Dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC) chính là giàn khoan đã ngang nhiên kéo vào vùng biển Việt Nam vào tháng 5-2014, bất chấp sự lên án của Việt Nam và quốc tế.

 Giàn khoan Hải dương-981 khi đang ở cách biển Đông 320km về phía đông tây Hong Kong (Ảnh: AP)

Trước đó, một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc đang “gây ra sự hiếu chiến mạnh mẽ trong khu vực”.

“Trung Quốc đơn phương cải tạo nguyên trạng vật lý trong khu vực, khiến các phương thức ngoại giao vốn để giảm bớt căng thẳng lại trở nên phức tạp”, báo cáo viết.

Đáp trả báo cáo này của Lầu Năm Góc, Zhu Haiquan- phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói rằng những cơ sở vật chất trên biển Đông là cần thiết cho “những điều tốt đẹp”. 

“Trung Quốc sẵn sàng mở cửa những cơ sở vật chất này cho các quốc gia khác sau khi hoàn thành” – ông Zhu nói -“Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ nhìn nhận điều này bằng một thái độ khách quan và công bằng, đồng thời tôn trọng mọi nổ lực của các nước trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông”.
Trong thời gian qua, thế giới chứng kiến sự cải tạo đảo mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành động này không chỉ bị các nước trong khu vực, Mỹ mà nhiều quốc gia trung lập khác cũng lên án dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn hung hăng thực hiện hành vi của mình.
Trong đoạn video mới nhất kêu gọi thanh niên Trung Quốc nhập ngũ, Bắc Kinh tuyên bố “sẵn sàng chiến thắng mà không cần phải đánh”, thậm chí là “sẵn sàng chiến tranh” để bảo vệ thứ mà Trung Quốc gọi là lợi ích cốt lõi, trong khi các quốc gia khác, chiếu theo luật pháp quốc tế, đó là sự xâm phạm một cách ngang ngược và trắng trợn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.