Trung Quốc ra cảnh báo về việc công dân du học tại Mỹ bị 'quấy rối, thẩm vấn'

(PLO)- Bộ giáo dục Trung Quốc đưa ra cảnh báo về “sự gia tăng quấy rối và thẩm vấn” đối với sinh viên Trung Quốc du học các ngành STEM tại Mỹ.

Tờ South China Morning Post đưa tin Bộ giáo dục Trung Quốc ngày 3-11 đã đưa ra cảnh báo về “sự gia tăng quấy rối và thẩm vấn” đối với sinh viên Trung Quốc ở Mỹ.

Theo cơ quan này, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) hồi tháng 8 đã khởi động chiến dịch nhằm tăng cường giám sát việc học tập của công dân Trung Quốc trong các lĩnh vực STEM - khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - ở Mỹ.

Trung Quốc ra cảnh báo về việc công dân du học tại Mỹ bị 'quấy rối, thẩm vấn'. Ảnh: AP

Theo thông báo của Bộ Giáo dục Trung Quốc, nhiều người trong số công dân Trung Quốc học tập tại Mỹ theo diện visa sinh viên F1 đã bị quấy rối, thẩm vấn và trục xuất mà không có lý do chính đáng hoặc bị buộc tội.

Cơ quan này cho biết một số sinh viên Trung Quốc đã bị các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ kiểm tra và tịch thu thiết bị điện tử trước khi bị trục xuất về nước.

“Bộ Giáo dục một lần nữa nhắc nhở các sinh viên đang học tập tại Mỹ ý thức về sự an toàn và chú ý đến các rủi ro tiềm ẩn, cũng như tuân thủ các quy định tại nơi học tập và đảm bảo việc giữ liên lạc đúng thời hạn để không bị gián đoạn trong quá trình học tập” - thông báo nêu.

Bộ khuyến khích sinh viên liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ nếu cần giúp đỡ.

Thông báo được đăng trên tài khoản WeChat của Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học thuật Trung Quốc thuộc Bộ Giáo dục nước này.

Trước đó, lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Los Angeles hồi tháng 10 cho biết nhiều sinh viên Trung Quốc đã bị các nhân viên Mỹ giữ tại sân bay quốc tế của thành phố và thẩm tra về hoạt động học tập, cũng như lí do học tập ở Mỹ.

Lãnh sự quán Trung Quốc cho biết đã nêu quan ngại với phía Mỹ, kêu gọi Washington "sửa chữa sai lầm của mình và ngừng sử dụng nhiều lý do khác nhau để áp đặt những hạn chế không chính đáng đối với sinh viên Trung Quốc".

Hồi tháng 5, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết đã tiếp tục xử lý đơn xin thị thực du học cho công dân Trung Quốc sau một năm gián đoạn, song những cá nhân có liên quan ngành "công nghệ cao" sẽ bị kiểm tra thêm. Những người có liên quan chiến lược hợp nhất quân sự-dân sự của Bắc Kinh cũng sẽ bị hạn chế.

Theo South China Morning Post, Trung Quốc là nước có số lượng sinh viên du học lớn nhất tại Mỹ. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, hơn 380.000 sinh viên Trung Quốc học tập tại nước này vào năm 2020.

Mỹ đã cấp 33.896 thị thực F1 cho công dân Trung Quốc vào tháng 6, một bước nhảy vọt so với chỉ tám trường hợp trong cùng kỳ năm 2020. 

Động thái trên của phía Trung Quốc nêu bật căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh liên quan các cáo buộc của Mỹ về hành vi gián điệp và đánh cắp công nghệ của các sinh viên và nhà nghiên cứu khoa học Trung Quốc.

Trong hai năm qua, một số nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị truy tố với tội danh đánh cắp bí mật thương mại, không khai báo mối quan liên hệ với quân đội Trung Quốc trong đơn xin thị thực và sử dụng nguồn tài trợ của Mỹ để phát triển chuyên môn công nghệ ở Trung Quốc.

Trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Thiên Tân hồi tháng 7, các quan chức Trung Quốc đã thúc giục Washington loại bỏ các hạn chế về thị thực đối với sinh viên Trung Quốc, cùng các hạn chế đối với đảng viên nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.