Trung Quốc phản bác chỉ trích của ông Biden liên quan Hội nghị COP26

(PLO)- Phía Trung Quốc phản bác chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng việc Chủ tịch Tập Cận Bình vắng mặt tại Hội nghị COP26 là không thể hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu.

Hãng AFP đưa tin phía Trung Quốc ngày 3-11 đã phản bác chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng việc Chủ tịch Tập Cận Bình không đến dự Hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) là không thể hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu.

Hôm 2-11, ông Biden đã chỉ trích ông Tập và Tổng thống Nga Vladimir Putin không dự hội nghị COP26.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: REUTERS

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 3-11 cho biết: "Hành động có trọng lượng hơn lời nói".

“Điều chúng ta cần để ứng phó với biến đổi khí hậu là hành động cụ thể thay vì ngôn từ sáo rỗng. Những hành động của Trung Quốc đối với biến đổi khí hậu là thực tế" – ông Uông nói.

Ông Uông cũng chỉ trích Washington rằng việc Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu đã gây hại cho quản trị khí hậu toàn cầu và việc triển khai thoả thuận.

Trước đó, ông Biden đã xin lỗi các nhà lãnh đạo thế giới về quyết định của người tiền nhiệm.

“Tôi đoán là không nên xin lỗi nhưng tôi phải xin lỗi vì việc chính quyền tiền nhiệm đã rút khỏi Thoả thuận Paris và đặt chúng ta vào tình thế khó khăn một chút” – ông Biden phát biểu tại Hội nghị COP26.

Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm 2-11, gần 100 quốc gia tham gia sáng kiến của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm cắt giảm phát thải khí methane ít nhất 30% trong thập niên này, song phía Trung Quốc vắng mặt.

Các chuyên gia cho rằng sáng kiến này có thể có tác động mạnh mẽ đối với nhiệt độ toàn cầu trong ngắn hạn.

“Đó là một vấn đề lớn mà họ bỏ đi. Làm sao bạn có thể làm như thế và nói rằng mình vẫn có vai trò lãnh đạo?” – ông Biden nói với báo giới trước khi rời Glasgow (Scotland).

"Thành thật mà nói, việc Trung Quốc không xuất hiện là một sai lầm lớn. Cả thế giới sẽ nhìn vào Trung Quốc và nói: Họ đang muốn mang lại giá trị gì?" – nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Theo AFP, COP26 được coi là sự kiện quan trọng để tiếp tục Thoả thuận Paris năm 2015, trong đó các quốc gia cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C, và tiến tới mức trần 1,5 độ C.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.