Trung Quốc quyết ăn miếng trả miếng đến cùng với Mỹ

(PLO)- Trung Quốc tuyên bố sẽ đánh thuế lên 16 tỉ USD hàng Mỹ, một ngày sau khi Mỹ đánh thuế lên 16 tỉ USD hàng mình.

Một ngày sau khi Mỹ thông báo đợt đánh thuế mới 25% lên 16 tỉ USD hàng mình, Trung Quốc trả đũa, tuyên bố sẽ áp thuế tương tự 25% lên 16 tỉ USD hàng Mỹ nhập vào mình, bắt đầu từ ngày 23-8.

Theo danh sách mặt hàng được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, số lượng các sản phẩm chịu thuế trong gói 16 tỉ USD này được điều chỉnh tăng lên gần gấp ba so với danh sách ban đầu thông báo hồi tháng 6, từ 114 lên 333 mặt hàng. Cụ thể, Trung Quốc đã bổ sung thêm bột cá, phế liệu gỗ, giấy và phế liệu giấy, phế liệu kim loại, nhiều dòng xe đạp và ô tô... Đồng thời những sản phẩm đắt tiền như dầu thô hay máy bay loại lớn không xuất hiện trong danh sách này.

Dầu thô Mỹ không nằm trong danh sách chịu thuế cuối cùng Bộ Thương mại Trung Quốc công bố. Ảnh: OIL PRICE

Dầu thô Mỹ không nằm trong danh sách chịu thuế cuối cùng Bộ Thương mại Trung Quốc công bố. Ảnh: OIL PRICE

Thời điểm bị Mỹ đánh thuế 25% lên 34 tỉ USD hàng mình hồi tháng 7, Trung Quốc cũng ngay lập tức trả đũa bằng lệnh đánh thuế 25% lên 34 tỉ USD hàng Mỹ nhập vào mình. Trong tuyên bố ngày 8-8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng việc đánh thuế của Mỹ là hết sức vô lý và Trung Quốc sẽ tiếp tục đáp trả tương tự.

Tuần trước, Trung Quốc vừa đề xuất đánh thuế 60 tỉ USD hàng nhập từ Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch đánh thuế 25% lên 200 tỉ USD hàng Trung Quốc.

Do chỉ nhập khẩu 130 tỉ USD hàng Mỹ vào năm ngoái nên Trung Quốc không nhiều mặt hàng Mỹ để đánh thuế. Theo Reuters, thay vào đó, nước này có thể sẽ chuyển sang phạt các công ty Mỹ đang hoạt động trên lãnh thổ của mình.

Sau bước đi mới nhất của Trung Quốc, Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ chưa đưa ra bất cứ phát ngôn nào về việc liệu chính phủ Trump sẽ thực hiện gói thuế quan tiếp theo đánh lên 200 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay không.

Có thể thấy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không những không hạ nhiệt mà còn leo thang nguy hiểm khi cả Mỹ và Trung Quốc đều không có dấu hiệu nhượng bộ lẫn nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.