Đánh thuế 16 tỉ USD, Mỹ không lùi bước trước Trung Quốc

(PLO)- Với đợt đánh thuế lên 16 tỉ USD này, Mỹ hoàn tất gói thuế quan thứ nhất đánh lên 50 tỉ USD hàng Trung Quốc vốn đã đe dọa từ tháng 3.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa biết khi nào mới kết thúc khi ngày 7-8 lại có thêm diễn biến căng thẳng mới, cho thấy Mỹ không hề có dấu hiệu lùi bước trước Trung Quốc.

Ngày 7-8, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết nước này sẽ áp mức thuế 25% lên 16 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 23-8.

16 tỉ USD là đợt đánh thuế thứ hai trong kế hoạch đánh 25% thuế nhập khẩu lên 50 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc mà Mỹ đưa ra hồi tháng 3 năm nay. Đợt đánh thuế thứ nhất vừa diễn ra vào tháng 7, Mỹ đã áp thuế trên 34 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các kiện hàng xuất khẩu tại một cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 10-4-2018. Ảnh: REUTERS

Các kiện hàng xuất khẩu tại một cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 10-4-2018. Ảnh: REUTERS

USTR cũng công bố danh sách 279 sản phẩm chịu thuế, gồm linh kiện bán dẫn, điện tử, nhựa, hóa chất và thiết bị đường sắt thuộc kế hoạch “Made in China 2025” của Trung Quốc mà USTR cho rằng sẽ giúp nước này tăng sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp công nghệ cao.

So với danh sách chịu thuế ban đầu, USTR đã xóa bỏ một vài sản phẩm mà việc áp thuế sẽ gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho Mỹ, sau 46 ngày xem xét và nhận ý kiến cộng đồng.

Các sản phẩm bán dẫn của Trung Quốc sử dụng các con chip do Mỹ sản xuất. Ảnh: BLOOMBERG

Các sản phẩm bán dẫn của Trung Quốc sử dụng các con chip do Mỹ sản xuất. Ảnh: BLOOMBERG

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA) bày tỏ thất vọng vì USTR vẫn áp thuế vào lĩnh vực của họ. Ông John Neuffer - Chủ tịch SIA cho rằng việc đánh thuế chỉ gây tổn thất cho các nhà sản xuất chip bán dẫn của Mỹ, vì phần lớn các sản phẩm bán dẫn mà TQ sản xuất đều gắn chip Mỹ, chứ không ảnh hưởng gì đối với phía Trung Quốc.

Ngoài hai đợt đánh thuế lên hàng Trung Quốc  - lên 34 tỉ USD hồi tháng 7 và 16 tỉ USD mới nhất – Mỹ còn đang đe dọa sẽ áp thuế 25% lên 200 tỉ USD và 300 tỉ USD hàng Trung Quốc trong tương lai. Mục tiêu của Mỹ là muốn Trung Quốc điều chỉnh cán cân thương mại hai bên, giảm thiếu hụt phía Mỹ, thay đổi chính sách về sở hữu trí tuệ, mở cửa thị trường và trợ cấp công nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.