Trung Quốc: Phương Tây trừng phạt 'bừa bãi', Ukraine chỉ là cái cớ

(PLO)- Trung Quốc chỉ trích phương Tây đã trừng phạt nhiều công ty Trung Quốc liên quan xung đột Nga-Ukraine, đồng thời kêu gọi NATO “tự vấn lương tâm”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, Trung Quốc chỉ trích phương Tây đã trừng phạt nhiều công ty Trung Quốc liên quan xung đột Nga-Ukraine, gọi đây là hành vi “bừa bãi”, theo tờ South China Morning Post.

"Ukraine chỉ là cái cớ"

Cụ thể, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân cho biết Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” “các lệnh trừng phạt bất hợp pháp” mà Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên các công ty Trung Quốc “lấy vấn đề Ukraine làm cái cớ”.

“Một số quốc gia đã sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine làm cái cớ để áp đặt một cách bừa bãi các biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời gây áp lực phi lý lên doanh nghiệp của các quốc gia khác. Điều này gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của các nước, tác động đến chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, đồng thời phá vỡ trật tự thương mại toàn cầu” - ông Trương phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, thể hiện thái độ của Trung Quốc chỉ trích phương Tây trừng phạt mình.

Trung Quốc chỉ trích phương Tây trừng phạt mình liên quan xung đột Ukraine
Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc - ông Trương Quân. Trung Quốc chỉ trích phương Tây trừng phạt mình liên quan xung đột Ukraine. Ảnh: AP

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết “để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc”.

"NATO cần tự vấn lương tâm"

Ngoài ra, ông Trương cho rằng tình hình mà châu Âu đang phải đối mặt ngày nay có liên quan chặt chẽ đến việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía đông từ sau Chiến tranh Lạnh.

“Chúng tôi khuyến khích NATO tự vấn lương tâm, thoát ra khỏi cái lồng của tâm lý Chiến tranh Lạnh và kiềm chế hành động như một tác nhân gây rắc rối khi xúi giục đối đầu giữa các khối. Chúng tôi kêu gọi người đứng đầu NATO nhìn thế giới qua lăng kính khách quan, ngừng đe dọa và hãy làm những việc thực sự có lợi cho hòa bình thế giới” - ông Trương nhấn mạnh.

Vị đại sứ cũng cho biết Trung Quốc muốn đóng vai trò mang tính xây dựng và đang nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị cho khu vực.

Ông Trương lặp lại lời kêu gọi của Trung Quốc về một giải pháp chính trị, kêu gọi “các bên liên quan” ngừng cung cấp vũ khí và “đổ thêm dầu vào lửa”.

Phát biểu của ông Trương được đưa ra vài ngày sau khi EU đưa ba công ty Trung Quốc đại lục và một công ty Hong Kong vào danh sách đen liên quan cáo buộc giúp Nga tiếp cận hàng hóa với mục đích quân sự kết hợp dân sự.

Hôm 22-2, Anh cũng trừng phạt 3 công ty Trung Quốc vì cáo buộc hỗ trợ cuộc xung đột. Ngày 23-2, Mỹ cũng thông báo đã trừng phạt 17 công ty Trung Quốc vì lý do này.

Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc rằng các công ty Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.