Trung Quốc, Philippines tăng mua gạo Việt với giá cao

(PLO)- Philippines, Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường nhập khẩu nhiều nhất gạo Việt Nam trong 11 tháng qua. 
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2020, lượng gạo cả nước xuất khẩu đạt trên 5,7 triệu tấn, thu về gần 2,8 tỉ USD. Dù giảm 2,9% về lượng nhưng tăng 9,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019. Giá gạo xuất khẩu trung bình đạt 496 USD/tấn, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 11, xuất khẩu gạo sang đa số thị trường tăng so với tháng 10-2020. Trong đó xuất khẩu sang Philippines tăng 56% về lượng và tăng 65% kim ngạch, đạt hơn 80.200 tấn, tương đương hơn 41 triệu USD. Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc cũng tăng hơn 17% về lượng và tăng 26% kim ngạch, đạt gần 94.700 tấn, tương đương 52 triệu USD.
Tính chung trong cả 11 tháng, Philippines đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 34% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và chiếm 32% trong tổng kim ngạch, đạt trên 1,9 triệu tấn, tương đương 910 triệu USD, giá trung bình 469 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo Việt Nam sang nhiều thị trường tăng mạnh.

Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc trong 11 tháng nhập hơn 752.300 tấn gạo từ Việt Nam, tương đương 432 triệu USD, giá trung bình gần 574USD/tấn. 
So với cùng kỳ năm 2019, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng mạnh hơn 66% về lượng, tăng 92% về kim ngạch và tăng 15% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Tiếp đến là thị trường Ghana, đạt gần 506.500 tấn, tương đương 273 triệu USD, giá 539 USD/tấn, cũng tăng 24% về lượng, 34% về kim ngạch và 8% về giá so với cùng kỳ.
Ngoài ra, xuất khẩu gạo sang một số thị trường trong 11 tháng qua đều tăng cao như Indonesia tăng 133% về lượng và tăng 181% về kim ngạch.
Xuất khẩu gạo sang Úc cũng tăng 57% về lượng và tăng 58% về kim ngạch, xuất khẩu sang EU tăng 23% cả về lượng và kim ngạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.