Kem Trung Quốc siêu rẻ 3.000 đồng tấn công thị trường Việt

(PLO)- Được quảng cáo là kem nội địa của Trung Quốc, mặt hàng này đang được người tiêu dùng săn đón bởi giá cả phải chăng lại phong phú về hương vị và màu sắc nhưng chất lượng thế nào thì chưa rõ.

Vào đầu hè, trên khắp các chợ mạng xã hội, những que kem đầy màu sắc được giới thiệu có nguồn gốc từ Trung Quốc được bán với giá siêu rẻ. Theo đó giá của một que kem dao động từ 3- 5 ngàn đồng, tùy vào người bán.

Kem nội địa Trung Quốc được bán rộng rãi tại khắp các trang mạng xã hội ở Việt Nam. Ảnh: Internet

Thử liên hệ với người bán có tên Phượng ở Móng Cái để hỏi nhập sỉ loại kem Trung Quốc này. Người bán cho hay, giá bán lẻ có hai loại, một loại hương vị thập cẩm giá 150 ngàn đồng/ 40 que và một loại 250 ngàn đồng/ 40 que với hương vị riêng biệt như kem ngô, kem đậu đỏ, kem hướng dương…

Giá bán sỉ từ 5 thùng trở lên, người mua sẽ được bớt 10- 20 ngàn đồng/ mỗi thùng và có thể rẻ hơn nếu người mua…nhiệt tình. Như vậy tính ra giá của mỗi que kem khi nhập sỉ chỉ từ 3.500 - 6.000 đồng/ que.

Khi hỏi về giấy tờ, nguồn gốc kem..., chị Phượng cho biết: “Đây là kem nội địa Trung Quốc mình nhập tiểu ngạch, nên không có giấy tờ gì cả”. Tuy nhiên chị Phượng khẳng định chất lượng nội địa nên có thể yên tâm sử dụng.

Tại Facebook của người bán tên Hương đến từ Quảng Nam cũng bán loại kem này giới thiệu ưu điểm của loại kem này ăn không buốt răng như sản phẩm của Việt Nam, lại nhiều vị, không quá ngọt và có hương vị tự nhiên hơn kem Việt.

Theo đó loại kem có tới 30 vị khác nhau, 1 thùng 40 que được bán với giá 190 ngàn đồng, tính ra một que chỉ gần 5 ngàn đồng. Lý giải giá cả cao hơn những nơi bán khác, chị Hương cho hay là do công vận chuyển từ Lào Cai về khá xa nên giá thành được tăng lên để có lời. Song chị khẳng định kem được bảo quản lạnh và bảo quản bằng đá khô khi vận chuyển nên chất lượng vẫn không bị ảnh hưởng.

Kem nội địa Trung Quốc được bán tràn lan trên các chợ mạng với giá khá rẻ từ 3- 6 ngàn đồng/que. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo chị Hương vì thời tiết miền Trung khá nắng nóng, nên mặt hàng luôn trong tình trạng cháy hàng. 3 ngày chị lại nhập hàng từ “tổng kho” tại Lào Cai một lần. Chị cho biết mỗi ngày chị bán ít nhất 2-3 thùng cho khách lẻ, khách sỉ thì rất nhiều.

Tuy nhiên khi hỏi về giấy tờ để nhập sỉ, chị Hương cho biết vì chị cũng nhập “sang tay” nên không có giấy tờ, nhưng người này cũng nhấn mạnh: “Đây là hàng nội địa của Trung Quốc nên rất tốt và không phải lo về chất lượng”.

Có thể thấy, mặc dù giá cả không thấp hơn hàng nội địa là bao nhưng loại kem gắn mác nội địa Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Song phần lớn người bán, lẫn người mua đều chưa cung cấp được thông tin về nguồn gốc, chất lượng của chúng.

Mới đây thông tin từ Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, 15 giờ 30 phút ngày 21/5/2019, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu SUZUKI biển kiểm soát 12A - 005.41 do ông Vi Văn Nhượng (thôn Nà Đông, huyện Lộc Bình; Lạng Sơn) điều khiển. Trên chiếc xe lúc đó có 15 thùng xốp màu trắng và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Cục QLTT Lạng Sơn thu giữ kem nội địa Trung Quốc không có giấy tờ nguồn gốc.

Qua kiểm tra thực tế bên trong có 3.750 cây kem vị hương trái cây, socola đã được đóng gói chân không, với khối lượng đồng nhất 50g/que. Toàn bộ số kem do Trung Quốc sản xuất có trị giá trên 20 triệu đồng.

Theo khai nhận của chủ hàng toàn bộ số kem que trên được mua tại khu vực cửa khẩu Chi Ma vận chuyển về khu vực thành phố Lạng Sơn để bán lẻ kiếm lời. Đội ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vi Văn Nhượng với số tiền là 8 triệu đồng, buộc các chủ hàng tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm trên theo quy định, trước sự giám sát của Đoàn kiểm tra và chính quyền địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.