Trung Quốc phản pháo chỉ trích của G7 về quân sự hóa Biển Đông

(PLO) - Trung Quốc đã bày tỏ thái độ bất bình trước tuyên bố của các nước G7 về hành vi khiêu khích tại biển Đông.

Trong một tuyên bố của mình, ngoại trưởng Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi đề nghị nhóm các nước G7 thực hiện đúng chức trách và không thiên vị trong tranh chấp này.” Ông mong nhóm G7 tập trung vào giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế toàn cầu thay vì tạo thêm mâu thuẫn tranh chấp.

Vào ngày 11-4, những ngoại trưởng thuộc nhóm G7 đã có cuộc họp tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Các nước G7 tuyên bố phản đối bất cứ hành vi ép buộc hoặc đơn phương khiêu khích gây biến đổi nguyên trạng hoặc gia tăng căng thẳng trên Biển Đông và biển Hoa Đông.

Lãnh đạo các nước thành viên nhóm G7 tham dự cuộc họp thượng đỉnh tại Nhật Bản đã lên tiếng quan ngại tình hình quân sự hóa tại Biển Đông (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự hi vọng nhóm G7 tôn trọng những quyết định của các quốc gia trong khu vực cũng như thực hiện đúng vai trò của mình.” Bản tuyên bố này cũng yêu cầu: “Chúng tôi yêu cầu các nước G7 tôn trọng các nỗ lực của những nước trong khu vực, ngưng đưa ra các nhận định và hành động thiếu trách nhiện, và đóng góp một vai trò thực sự xây dựng cho hòa bình và ổn định khu vực”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ngang ngược cho rằng có quyền được xây dựng các cơ sở sở trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời tuyên bố tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông và Biển Hoa Đông không hề bị cản trở.

Cũng trong tuyên bố này, phía Trung Quốc khẳng định sẽ kiên trì giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại trực tiếp với các quốc gia, thông qua luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn kiên quyết cho rằng các đối thoại này phải “tôn trọng” cái gọi là “sự thật lịch sử” tại các vùng biển này, nhằm duy trì hòa bình và ổn định nhưng cũng đồng thời bảo vệ “chủ quyền của Trung Quốc”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.