Trung Quốc yêu cầu Nhật không bàn biển Đông tại hội nghị G7

(PL)- Báo Japan Times (Nhật) ngày 20-3 dẫn nguồn tin ngoại giao Nhật tiết lộ Trung Quốc đã gây sức ép yêu cầu Nhật không đưa biển Đông vào chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới.

Yêu cầu vô lý này được Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu đưa ra trong cuộc họp với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Shinsuke Sugiyama ở Tokyo hồi cuối tháng 2 vừa rồi.

Nguồn tin cũng tiết lộ ông Khổng Huyễn Hựu tỏ thái độ bất mãn trước chỉ trích của Nhật liên quan đến các động thái hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông. Ông này còn mỉa mai Nhật không liên quan nhưng hành động như một bên có tranh chấp trên biển Đông, đồng thời tỏ ra hoài nghi liệu Nhật có thực sự muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc hay không. Thậm chí, ông cảnh báo cách mà Nhật tiếp cận vấn đề biển Đông tại hội nghị G7 sắp tới sẽ là phép thử cho quan hệ song phương và khẳng định Bắc Kinh sẽ theo sát chuyện này.

Phản ứng lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Shinsuke Sugiyama khẳng định Nhật sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào làm thay đổi hiện trạng biển Đông. Ông nhấn mạnh cần thiết phải thiết lập các quy tắc trên biển vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Báo Japan Times đưa tin trước đó, hồi đầu tuần, vấn đề biển Đông cũng đã được nhắc đến trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Trong khi đó, báo Inquirer (Philippines) ngày 20-3 đưa tin hôm trước đó, các ngư dân tàu cá FB Bubhoy trở về nhà sau chuyến đi biển dài 16 ngày ở bãi cạn Scarborough thuật lại họ đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc xua đuổi và tấn công tại bãi cạn hồi đầu tháng 3.

Thuyền trưởng Junmar Pumicpic (25 tuổi) cho biết tàu của anh bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm hai lần vào ngày 5 và 6-3. 9 giờ sáng 5-3, các xuồng cao su của Trung Quốc xuất hiện. Một chiếc chở ba người mặc đồng phục đến gần nói bằng tiếng Anh: “Đây là hải cảnh Trung Quốc. Hãy trở về Subic đi!”. Sau đó xuồng quay về bãi cạn. Vài phút sau thì tàu hải cảnh xuất hiện húc vào tàu cá. Trên tàu cá có 11 người. Dù bị hư hỏng, may mà tàu cá Philippines vẫn trụ vững.

Một ngày sau, lúc trời còn tối, tàu Trung Quốc quay lại dùng thiết bị laser gây mù mắt và đèn công suất mạnh tấn công tàu cá. Các ngư dân đã trình báo sự việc với tuần duyên tại cảng Subic.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.