Trung Quốc nói quan hệ với Philippines đang ở ngã ba đường, Manila phản ứng gắt

(PLO)- Trung Quốc cho biết quan hệ song phương với Philippines đang ở ngã ba đường, cảnh báo Manila nên hành động thận trọng trên con đường phía trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines - bà Theresa Lazaro, theo tờ China News.

Trong cuộc điện đàm, ông Trần cho biết mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines hiện đang ở ngã ba đường và cảnh báo phía Philippines phải hành động thận trọng trên con đường phía trước.

“Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Philippines tôn trọng các cam kết và sự đồng thuận của mình, chấm dứt các hành vi lạm dụng và khiêu khích trên biển, chấm dứt mọi hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình và nghiêm túc quay trở lại con đường đúng đắn để giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn với Trung Quốc” - ông Trần nói.

philippines.jpg
Ảnh chụp màn hình cho thấy tàu có dòng chữ "Hải cảnh Trung Quốc" băng qua mũi tàu tiếp vận UM4 của Philippines và liên tục phun vòi rồng vào UM4 hôm 23-3. Ảnh: AFP

Đáp lại tuyên bố từ phía Trung Quốc, ngày 26-3, phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) - ông Jay Tarriela nói rằng Bắc Kinh lại đưa ra những khẳng định sai lầm.

Theo ông, Trung Quốc đã không đề cập đến thực tế rằng Cảnh sát biển của họ một lần nữa quấy rối bất hợp pháp và liều lĩnh tàu tiếp tế khi tàu này đang triển khai hoạt động tiếp tế thường lệ và hợp pháp.

“Hành động dùng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế gây nguy hiểm đến tính mạng của quân đội Philippines là biểu hiện rõ ràng của việc coi thường luật pháp quốc tế một cách trắng trợn” - ông Tarriela viết trên X (trước đây là Twitter).

Trước đó, ngày 25-3, phía Philippines cũng đã triệu tập đại biện ngoại giao Trung Quốc tại Manila nhằm phản đối “những hành động hung hăng” của hải cảnh Bắc Kinh tại bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Chính quyền Manila tuyên bố các hành vi của hải cảnh Trung Quốc “vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines”, đồng thời yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực.

Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc nhiều ngày qua, liên quan vụ tàu hải cảnh Trung Quốc chặn một tàu tiếp tế của Manila và phun vòi rồng làm hư hại tàu này khi đang ở ngoài khơi bãi Cỏ Mây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.