Philippines nói gì trước đề xuất phía Trung Quốc về 'bình thường hóa' tình hình Biển Đông?

(PLO)- Philippines lên tiếng sau khi truyền thông nước này dẫn lời một quan chức Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã gửi cho Manila một số đề xuất về các vấn đề ở Biển Đông. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, tờ Manila Times dẫn lời một quan chức Trung Quốc (giấu tên) rằng Bắc Kinh đã gửi cho Philippines 11 tài liệu về các đề xuất nhằm bình thường hóa tình hình Biển Đông.

Theo quan chức này, các đề xuất liên quan việc quản lý bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), các vấn đề đánh bắt cá xung quanh bãi cạn Scarborough, cùng nhiều vấn đề khác.

Tuy nhiên, quan chức này nói rằng chính phủ Philippines "phớt lờ" các đề xuất của Bắc Kinh.

Đáp trả thông tin trên, ngày 12-3, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước này không bác bỏ đề xuất của Trung Quốc về các vấn đề ở Biển Đông.

Tuy nhiên, ông Marcos nói rằng vì các đề xuất đó dựa trên một tiền đề đáng nghi vấn nên "khó tìm thấy triển vọng", theo hãng tin Reuters.

đề xuất giải quyết tranh chấp Biển Đông của Trung Quốc.png
Tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu tuần duyên Philippines BRP Teresa Magbanua gần khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông ngày 8-2. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã nhận được một số đề xuất hàng hải từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Philippines nói không thể xem xét đề xuất đó vì nội dung đi ngược lại lợi ích quốc gia của Manila.

Bộ này cũng nói rằng có một số đề xuất "vi phạm hiến pháp nước này và luật pháp quốc tế".

Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định nước này không phớt lờ Trung Quốc và đã đệ trình các đề xuất phản đối.

"Ngay từ đầu, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng Philippines đang tiếp cận các cuộc đàm phán bí mật này với sự chân thành và thiện chí tối đa. Do đó, chúng tôi rất ngạc nhiên trước việc Trung Quốc tiết lộ những chi tiết nhạy cảm trong các cuộc thảo luận song phương của chúng tôi" - Bộ Ngoại giao Philippines cho hay.

Về phía Trung Quốc, chiều 12-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân xác nhận đã đề xuất với Philippines về việc "quản lý tình hình trên biển và thực hiện hợp tác hàng hải" ở Biển Đông, theo nội dung cuộc họp báo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

"Đề xuất thể hiện đầy đủ sự chân thành và thiện chí của Trung Quốc trong việc sẵn sàng giải quyết những khác biệt thông qua đàm phán và tham vấn" - ông Uông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.