Trung Quốc nói mình không cố tình lách trừng phạt đối với Nga

(PLO)- Trung Quốc nói mình không cố tình lách trừng phạt đối với Nga, và việc nước này vẫn giữ các hoạt động thương mại bình thường với Nga là đang đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung Quốc không cố tình lách các biện pháp trừng phạt đối với Nga, ông Vương Lỗ Đồng – Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định trong cuộc họp báo ngày 2-4, theo hãng tin Reuters.

Theo ông Vương Lỗ Đồng thì bằng cách vẫn giữ các hoạt động thương mại bình thường với Nga, Trung Quốc đang đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu.

"Trung Quốc không phải là một bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Chúng tôi không nghĩ rằng hoạt động thương mại bình thường của chúng tôi với bất kỳ quốc gia nào khác sẽ bị ảnh hưởng" – Reuters dẫn lời ông Vương Lỗ Đồng.

Ông Vương Lỗ Đồng – Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: TAGESSCHAU.DE

Trung Quốc thời gian qua vẫn chỉ trích việc phương Tây trừng phạt Nga.

"Chúng tôi phản đối các lệnh trừng phạt, tác động của các lệnh trừng phạt này cũng có nguy cơ lan sang phần còn lại của thế giới, dẫn đến chiến tranh tiền tệ, chiến tranh thương mại và tài chính, có nguy cơ gây nguy hiểm cho chuỗi cung ứng, chuỗi công nghiệp và toàn cầu hóa và thậm chí cả trật tự kinh tế” – ông Vương Lỗ Đồng tuyên bố.

Ông Vương Lỗ Đồng có các phát ngôn này một ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo Trung Quốc không tạo điều kiện để Nga tránh các biện pháp trừng phạt bị phương Tây áp đặt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

EU đã đưa ra cảnh báo này với Trung Quốc trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh trực tuyến EU-Trung Quốc ngày 1-4.

Cũng tại hội nghị này, Trung Quốc đưa ra lời đảm bảo rằng nước này sẽ tìm kiếm hòa bình cho Ukraine nhưng "theo cách riêng của mình".

Tại cuộc họp báo ngày 2-4, ông Vương Lỗ Đồng cũng cho biết không có tiến triển nào đạt được trong hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc về thỏa thuận đầu tư bị đình trệ giữa hai bên.

EU và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận đầu tư vào cuối năm 2020, nhưng thỏa thuận đã bị hoãn lại sau khi EU trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương, khiến Bắc Kinh sau đó đưa nhiều cá nhân và thực thể EU vào danh sách đen của mình.

"Quả bóng ở trong sân của Brussels. Tôi nghĩ châu Âu phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước, và sau đó chúng tôi có thể tính đến khả năng loại bỏ các biện pháp trả đũa khác” – ông Vương Lỗ Đồng nói.

Ông Vương Lỗ Đồng cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu  Charles Michel đã nói chuyện với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong khoảng hai giờ, sau đó là một phiên họp kéo dài một giờ với Chủ tịch Tập Cận Bình trong ngày 1-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.