Trung Quốc nổi đóa vì Ấn Độ xây đường 'nhạy cảm'

(PLO) – Trung Quốc cho thấy sự nổi giận sau khi các báo cáo cho biết Ấn Độ sắp xây một con đường gần khu vực tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.

“Dựa theo các báo cáo thì dường như phía Ấn Độ đang tát vào mặt của chính nước này. Phía Ấn Độ đang giám sát chặt chẽ việc Trung Quốc xây đường gần đây nhưng chính những hành động của nước này cho thấy Ấn Độ nói một đằng làm một nẻo” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh phát biểu ngày 24-8.

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi tờ Hindustan Times (Ấn Độ) hôm 22-8 đưa tin Bộ Nội vụ Ấn Độ vừa mới thông qua kế hoạch xây dựng một con đường chạy từ khu vực Marsimik La tới Hot Spring. Marsimik La nằm cách rìa Tây Bắc của hồ Pangong khoảng 20 km, thuộc khu vực Ladakh.


Video cho thấy cảnh lính biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ xô xát gần hồ Pangong hôm 15-8. Nguồn: TIMES OF INDIA

Tổ chức đường biên giới (BRO) trực thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã được giao nhiệm vụ đảm trách dự án xây dựng này.

Bà Hoa nói rằng dự án xây đường của Ấn Độ “không có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định” dọc biên giới hai nước. “Lời nói của Ấn Độ hoàn toàn trái ngược với hành động của nước này trong vấn đề biên giới” – bà Hoa nói.

Được biết Ấn Độ và Trung Quốc đang có tranh chấp biên giới ở hồ Pangong. Đường kiểm soát thực tế (LAC), vốn được coi là đường biên giới phân chia lãnh thổ Ấn Độ kiểm soát và lãnh thổ Trung Quốc kiểm soát, lại chạy ngang hồ này. Tuy nhiên, cả hai nước hiện chưa nhất trí về vị trí chính xác của LAC, khiến tranh chấp biên giới Trung-Ấn dai dẳng.

Một đoạn hồ Pangong. Ảnh: AP

Các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên đối đầu gần LAC trong những năm gần đây. Hồ Pangong nằm trải dài 135 km ở khu vực Ladakh, Tây Bắc Ấn Độ. Hiện Ấn Độ kiểm soát phần phía Tây dài khoảng 45 km của hồ Pangong và phần còn lại do Trung Quốc kiểm soát, theo Financial Express.

Trước đó, một video được công bố hôm 19-8 cho thấy lính biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ hôm 15-8 ném đá vào nhau và xảy ra xô xát gần hồ Pangong. Cả Bắc Kinh và New Delhi đều xác nhận vụ việc.

Ở ngã ba Trung Quốc-Ấn Độ-Bhutan, ngay từ tháng 6, các binh sĩ Trung Quốc đã đơn phương đi vào cao nguyên Dokalam, phá bỏ các lô cốt của Bhutan và xây một con đường chạy qua cao nguyên này. Sau đó, theo yêu cầu giúp đỡ của Bhutan, Ấn Độ đã điều quân tới cản trở. Cả Ấn Độ và Bhutan đã yêu cầu Trung Quốc trả lại hiện trạng tại khu vực ngay lập tức.

Động thái của Trung Quốc đã châm ngòi cho căng thẳng gia tăng hơn hai tháng qua giữa Bắc Kinh và New Delhi ở cao nguyên Dokalam. Ấn Độ kêu gọi cả hai bên cùng rút quân để tiến tới giải quyết căng thẳng. Tuy nhiên, Trung Quốc khăng khăng binh sĩ Ấn Độ phải rút trước vô điều kiện thì mới có đối thoại. Quan chức Trung Quốc thậm chí còn đe dọa chiến tranh nếu Ấn Độ không rút quân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.