Trung Quốc nói cựu Thủ tướng Úc ‘xấu xa’ với phát biểu về Đài Loan

(PLO)- Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra nói cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott là một chính trị gia “thất bại” sau khi ông chỉ trích áp lực của Bắc Kinh đối với hòn đảo này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc ngày 9-10 nói cựu Thủ tướng Tony Abbott là một chính trị gia “thất bại” sau khi ông này chỉ trích áp lực của Trung Quốc đối với Đài Loan trong chuyến thăm hòn đảo này.

Ông Abbott trong tuần này đã đến thăm Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc luôn coi là một phần lãnh thổ, với tư cách cá nhân. Ông gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và phát biểu tại một diễn đàn an ninh rằng Trung Quốc có thể bất ngờ tấn công trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chậm lại và tài chính “đang căng thẳng”.

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott. Ảnh: REUTERS

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra đã nhanh chóng đáp trả phát biểu của cựu lãnh đạo Úc bằng thái độ khinh thị.

“Tony Abbott là một chính trị gia thất bại và đáng thương hại. Màn trình diễn đáng khinh và điên rồ gần đây của ông ta ở Đài Loan đã bộc lộ đầy đủ những đặc điểm chống Trung Quốc xấu xa của ông ấy. Điều này sẽ càng làm mất uy tín của ông ta” – Đại sứ quán Trung Quốc nói trong một tuyên bố ngắn đăng website của văn phòng này.

Chuyến thăm của ông Abbott diễn ra sau khi Trung Quốc ồ ạt điều máy bay xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan suốt bốn ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.

Úc, tương tự hầu hết các quốc gia khác, không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng đã cùng đồng minh của mình là Mỹ bày tỏ lo ngại trước sức ép của Trung Quốc, đặc biệt là về mặt quân sự.

Úc cùng với Mỹ và Anh hồi tháng trước đã tuyên bố thành lập một liên minh an ninh mang tính lịch sử nhằm tăng cường khả năng quân sự ở Thái Bình Dương, cho phép ba bên chia sẻ các công nghệ quốc phòng tiên tiến và cung cấp cho Úc công nghệ tàu ngầm hạt nhân. Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên AUKUS ra đời khi cả ba nước cùng chia sẻ quan ngại về tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Về phần mình, Đài Loan nói họ là một lãnh thổ độc lập và sẽ tự vệ nếu Trung Quốc tấn công. Hòn đảo này cũng khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của mình.

Cũng hôm 9-10, phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ thực hiện “thống nhất” Đài Loan trong hòa bình, không đề cập khả năng sử dụng vũ lực.

Theo Reuters, phát ngôn của ông Tập hôm 9-10 nhẹ nhàng hơn một chút so với bài tuyên bố mà nhà lãnh đạo này đưa ra hồi tháng 7.

Cụ thể, vào ngày 1-7, phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc cam kết hoàn thành “thống nhất” với đảo Đài Loan và sẽ đập tan bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành độc lập ở hòn đảo.

Hồi năm 2019, ông Tập trực đã tiếp đe dọa sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.