Trung Quốc đưa vấn đề thuế quan vào đàm phán với Mỹ

(PLO)- Trung Quốc cho biết họ đã nhấn mạnh việc loại bỏ thuế quan đối với nước này trong cuộc đàm phán giữa các quan chức thương mại hàng đầu của nước này và Mỹ.

Ngày 9-10, Trung Quốc cho biết họ đã nhấn mạnh việc loại bỏ thuế quan trong cuộc đàm phán giữa các quan chức thương mại hàng đầu của nước này và Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, cuộc đàm phán được Washington coi như một phép thử đối với cam kết song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cuộc gặp trực tuyến giữa Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc diễn ra sau tuyên bố của bà Tai hôm 4-10 rằng bà đang tìm kiếm các cuộc đàm phán "thẳng thắn". Đồng thời, bà muốn Trung Quốc tuân theo các cam kết của mình trong thỏa thuận thương mại 'Giai đoạn 1' mà hai bên đàm phán dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: CGTN

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc: "Phía Trung Quốc đã đàm phán về việc hủy bỏ thuế quan và các biện pháp trừng phạt, đồng thời nêu rõ quan điểm của mình đối với mô hình phát triển kinh tế và các chính sách công nghiệp của Trung Quốc".

Cũng theo Tân Hoa Xã, hai bên "bày tỏ quan ngại sâu sắc và nhất trí giải quyết các quan ngại hợp lý của nhau thông qua tham vấn."

USTR cho biết trong một tuyên bố: "Đại diện Tai và Phó Thủ tướng Lưu đã xem xét việc thực hiện Hiệp định Kinh tế và Thương mại Mỹ-Trung và đồng ý rằng hai bên sẽ tham vấn về một số vấn đề còn tồn tại".

"Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi với cách tiếp cận bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước và sự phục hồi của nền kinh tế thế giới".

Trước đó, bà Tai dự định sử dụng cuộc gọi để kiểm tra xem liệu cam kết song phương có thể giải quyết các khiếu nại của Mỹ về các hoạt động thương mại và trợ cấp của Bắc Kinh hay không, một quan chức USTR cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.