Trung Quốc: Nhóm điều tra WHO sẽ bay thẳng đến Vũ Hán

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nhóm chuyên gia của WHO sẽ bay thẳng từ Singapore đến Vũ Hán để tiến hành điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ bay thẳng đến TP Vũ Hán từ Singapore vào ngày 14-1 để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 12-1 xác nhận nhóm chuyên gia WHO sẽ bay thẳng đến Vũ Hán, tâm chấn của đợt bùng phát dịch đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12-2019 và là đầu mối của sứ mệnh điều tra này.

Tuyên bố được đưa ra sau vụ việc hai thành viên trong nhóm điều tra này rời nước họ để tới Vũ Hán vào ngày 5-1, theo thỏa thuận đã nhất trí trước đó với Trung Quốc, tuy nhiên Bắc Kinh đã không cấp phép để họ được nhập cảnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: STRAITS TIMES

Trước đó, vào ngày 11-1, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhóm chuyên gia hiện đang trên đường đến Trung Quốc.

“Chúng tôi rất vui khi một nhóm các nhà khoa học quốc tế, những chuyên gia xuất sắc từ 10 quốc gia, đang bắt đầu chuyến đi đến Trung Quốc để tham gia và xem xét các nghiên cứu khoa học với các đối tác Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch COVID-19” - ông Tedros nói.

“Cuộc điều tra và nghiên cứu sẽ bắt đầu ở Vũ Hán để xác định nguồn lây nhiễm tiềm ẩn của những ca bệnh đầu tiên” - ông Tedros chia sẻ thêm.

Theo đó, nhóm điều tra bao gồm các chuyên gia y tế và nhà khoa học từ Úc, Đan Mạch, Đức, Nhật, Hà Lan, Qatar, Nga, Anh, Mỹ và Việt Nam, sẽ khởi hành từ sân bay Changi, Singapore đến sân bay Quốc tế Thiên Hà ở Vũ Hán vào sáng sớm 14-1.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhóm chuyên gia hiện đang trên đường đến Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Ngoài việc phải hoàn thành 14 ngày cách ly bắt buộc như những du khách nước ngoài khác đến Trung Quốc, nhóm điều tra còn phải chấp hành theo quy định mới, yêu cầu họ phải được theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa.

WHO cho biết việc tìm kiếm nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 sẽ tùy thuộc vào những bằng chứng được phát hiện và quá trình điều tra phải bắt đầu trước hết ở Vũ Hán, nơi phát hiện ra những ca nhiễm đầu tiên, SCMP đưa tin.

Nhóm chuyên gia dự kiến sẽ kiểm tra các kết quả nghiên cứu mà các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện và làm việc cùng nhau để điều tra sâu hơn. Thông tin ít ỏi về các nghiên cứu của Trung Quốc về nguồn gốc virus đã được công bố công khai trước đó.

Logo Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ảnh: REUTERS

Các nhà khoa học ban đầu cho rằng virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người tại chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện nay cho rằng chợ này có thể không phải nguồn gốc dịch bệnh, mà là nơi virus phát tán.

Các nhà khoa học Trung Quốc hồi tháng 2-2020 khẳng định dịch COVID-19 không bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam mà là do một "bệnh nhân số 0" đã mang virus tới đây, sau đó, khu chợ đông đúc với điều kiện vệ sinh kém này đã trở thành môi trường thuận lợi để virus SARS-CoV-2 lây lan trong người dân.

Trung Quốc đã báo cáo những trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên (không rõ nguyên nhân) ở Vũ Hán cho WHO vào ngày 31-12-2019, đồng thời tiến hành phong tỏa một khu chợ tại thành phố này, nơi được cho là nơi lây nhiễm đầu tiên.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vũ Hán đã không có một trường hợp lây nhiễm nào mới tại thành phố này kể từ ngày 10-5-2020, sau 76 ngày phong tỏa cách ly trước đó, theo SCMP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.