Trung Quốc nhập biên chế tàu sân bay Phúc Kiến, bước nhảy vọt 'từ 0 lên 3'

(PLO)- Tàu sân bay Phúc Kiến đánh dấu bước nhảy vọt "từ 0 lên 3" về số lượng và sự thành công nội địa hoá và hiện đại hoá về công nghệ tàu sân bay của Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dự buổi lễ thượng cờ và đưa vào hoạt động tàu sân bay Phúc Kiến (số hiệu 18) và lên thị sát hoạt động trên tàu, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin vào trưa 7-11.

Buổi lễ diễn ra tại cảng Tam Á (tỉnh Hải Nam) vào chiều 5-11 với sự tham dự của hơn 2.000 đại diện từ lực lượng hải quân Trung Quốc và các đơn vị đóng tàu tham gia vào quá trình chế tạo tàu sân bay này.

0711 Trung Quốc nhập biên chế tàu sân bay Phúc Kiến_2.png
Tàu sân bay mang số hiệu 18 - Phúc Kiến tại lễ nhập biên chế ở cảng Tam Á (Hải Nam) hôm 5-11. Ảnh: CCTV

Sau buổi lễ, ông Tập đã lên tàu, nghe báo cáo về quá trình phát triển các tàu sân bay của Trung Quốc và về công tác chế tạo tàu Phúc Kiến. Lúc đó, trên tàu có các máy bay J-35, J-15T và KJ-600 đang đậu theo thứ tự. Đây đều là các loại máy bay do Trung Quốc phát triển.

Ông Tập bày tỏ phấn khởi khi ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Trung Quốc liên tục tự nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào hiệu quả chiến đấu của tàu sân bay Phúc Kiến.

0711 Trung Quốc nhập biên chế tàu sân bay Phúc Kiến_4.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trung tâm) dự lễ thượng cờ tàu Phúc Kiến tại cảng Tam Á (Hải Nam) hôm 5-11. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tàu sân bay mang số hiệu 18 - Phúc Kiến được hạ thuỷ hồi giữa tháng 6-2022. Đầu tháng 5-2024, tàu rời nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải để thực hiện chuyến thử nghiệm đầu tiên trên biển. Ngày 22-9-2025, hải quân Trung Quốc thông báo hoàn tất việc huấn luyện cất cánh và thu hồi các máy bay J35, J-15T, KJ-600 trên tàu Phúc Kiến.

0711 Trung Quốc nhập biên chế tàu sân bay Phúc Kiến_3.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trung tâm) chụp hình cùng đại diện các đơn vị làm việc trên tàu Phúc Kiến hôm 5-11. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tờ Science and Technology Daily của Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc đưa tàu Phúc Kiến vào hoạt động đã đánh dấu việc Trung Quốc hoàn thành bước nhảy vọt “từ 0 lên 3” về số lượng tàu sân bay.

Tàu Phúc Kiến là tàu sân bay thứ 3 của hải quân Trung Quốc và là tàu đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện từ. Hai tàu sân bay trước đó là Liêu Ninh (số hiệu 16) và Sơn Đông (số hiệu 17) đều có hệ thống phóng kiểu nhảy cầu.

0711 Trung Quốc nhập biên chế tàu sân bay Phúc Kiến.png
Tàu sân bay mang số hiệu 18 - Phúc Kiến tại lễ nhập biên chế ở cảng Tam Á (Hải Nam) hôm 5-11. Bên trái là tàu sân bay Sơn Đông (số hiệu 17). Ảnh: CCTV

Trong khi 2 tàu Liêu Ninh và Sơn Đông được phát triển trên khung thân hoàn chỉnh hoặc thiết kế khung thân của các tàu sân bay của Liên Xô (trước năm 1991), tàu Phúc Kiến còn được phát triển hoàn toàn bằng thiết kế nội địa, được giới thiệu là trang bị các công nghệ hiện đại, đạt đến trình độ tiên tiến trên thế giới. Điều này cho phép Bắc Kinh nâng cao đáng kể khả năng tác chiến và tầm hoạt động của các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Hải quân Trung Quốc hoàn thành bài thử nghiệm đầu tiên hệ thống phóng điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến hồi tháng 9-2025. Nguồn: CGTN EUROPE

Các chuyên gia nhận định rằng với việc sở hữu 3 tàu sân bay, Trung Quốc có thể triển khai đồng thời lực lượng theo nhiều hướng, mang lại chiều sâu an ninh lớn hơn. Các tàu cũng có thể được triển khai luân phiên nhau.

Tuy nhiên, ngay cả khi tàu Phúc Kiến đã được bàn giao vào biên chế, điều đó không có nghĩa là con tàu có thể ngay lập tức được triển khai và hình thành khả năng tác chiến thực sự. Theo các tiêu chuẩn quốc tế, tàu sẽ mất 5-8 năm để đạt được khả năng đó, Science and Technology Daily lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.