Nội các Thái Lan duyệt mua tàu ngầm Trung Quốc, tiêm kích Thụy Điển

(PLO)- Nội các Thái Lan đã phê duyệt các thương vụ mua sắm quân sự lớn, bao gồm các tiêm kích Thụy Điển và tàu ngầm Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, chính phủ Thái Lan đã phê duyệt các thương vụ mua sắm quân sự lớn, bao gồm các tiêm kích Thụy Điển và tàu ngầm của Trung Quốc, theo tờ Khaosod.

Theo Khaosod, không giống những thương vụ mua sắm quân sự trước đây, lần này chính phủ Thái Lan gần như không gặp phản đối trong nước, cho thấy sự ủng hộ rộng rãi trong giới lãnh đạo nước này đối với việc hiện đại hóa quốc phòng.

Về các tiêm kích, nội các Thái Lan đã phê duyệt kế hoạch mua 4 chiếc JAS 39 Gripen (phiên bản E và F) do hãng Saab của Thụy Điển sản xuất trong giai đoạn đầu của chương trình, nhằm thay thế toàn diện phi đội hiện tại, với tổng chi phí 19,5 tỉ baht (602 triệu USD).

Thái Lan phê duyệt các thương vụ mua tiêm kích Thụy Điển, tàu ngầm Trung Quốc
Tiêm kích Gripen do hãng Saab của Thụy Điển sản xuất. Ảnh: SAAB AB

Đề xuất được Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Thượng tướng Nattapon Nakpanich trình bày nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa cấp thiết của Không quân Thái Lan.

Phi đội F-16 của Thái Lan sẽ lần lượt được cho nghỉ hưu trong giai đoạn 2028-2035 sau 37 năm phục vụ.

Thống chế Không quân Punpakdee Pattanakul - Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan nhấn mạnh rằng nếu không có máy bay thay thế, khả năng sẵn sàng phòng vệ của đất nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Toàn bộ chương trình dự kiến mua tổng cộng 12 tiêm kích Gripen trong vòng 10 năm, với tổng kinh phí 60 tỉ baht (1,85 tỉ USD). Gripen được chọn từ 20 mẫu máy bay khác thông qua một thỏa thuận giữa chính phủ hai nước. Dự kiến bốn chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2029.

Về tàu ngầm, chính phủ Thái Lan đã chốt hợp đồng mua tàu ngầm với Trung Quốc sau nhiều năm gặp trục trặc, khép lại những vướng mắc kéo dài từ thời chính quyền Tướng Prayuth Chan-ocha vào năm 2017.

Thỏa thuận mua tàu ngầm lớp Yuan S26T, do Hải quân Hoàng gia Thái Lan ký với công ty Trung Quốc CSOC năm 2017, đã bị đình trệ khi phía Trung Quốc không thể cung cấp động cơ MTU 396 của Đức như trong hợp đồng, do Berlin từ chối xuất khẩu động cơ tàu ngầm. Việc này khiến quá trình đóng tàu bị ngừng lại từ năm 2021.

Vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khi đó là ông Phumtham Wechayachai (hiện là quyền thủ tướng) đã tháo gỡ bế tắc bằng cách điều chỉnh hợp đồng để sử dụng động cơ CHD620 do Trung Quốc sản xuất.

2.jpg
Động cơ CHD620 do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: KHAOSOD

Trong bối cảnh Thái Lan đã thanh toán 60% tổng giá trị hợp đồng, việc hủy bỏ thỏa thuận là điều không khả thi về mặt tài chính.

Theo Khaosod, hiện quá trình đóng tàu đã hoàn thành 64%, trong khi 40% số tiền còn lại tương ứng với số tiền 5,5 tỉ baht (170 triệu USD) vẫn đang chờ thanh toán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.