Trung Quốc: Sẽ đóng góp theo cách riêng để cải thiện quan hệ Campuchia và Thái Lan

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò trung gian của ASEAN cũng như sẽ đóng góp theo cách riêng để cải thiện quan hệ Campuchia và Thái Lan, cam kết thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ hạ nhiệt tình hình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ vai trò trung gian của ASEAN trong việc thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời đóng vai trò xây dựng theo cách riêng nhằm giúp cải thiện quan hệ hai nước, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Quách cho biết kể từ sau cuộc tham vấn không chính thức giữa Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan hôm 30-7, tình hình tại khu vực biên giới hai nước đã lắng dịu, không còn xảy ra giao tranh và thỏa thuận ngừng bắn đang dần được thực thi.

Ông Quách nhấn mạnh, dưới sự điều phối tích cực của Malaysia, Campuchia và Thái Lan đang đẩy mạnh các cuộc đối thoại đa tầng, nhằm xây dựng cơ chế giám sát ngừng bắn một cách chi tiết và hiệu quả. Trung Quốc hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực này.

Campuchia và Thái Lan
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Người phát ngôn cũng cho biết Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với Campuchia, Thái Lan, Malaysia và các nước trong khu vực để củng cố thỏa thuận ngừng bắn, thúc đẩy đối thoại và hỗ trợ hạ nhiệt tình hình.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ ASEAN trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình, giữ vững lập trường công bằng và chính nghĩa, đồng thời đóng góp mang tính xây dựng cho tiến trình cải thiện quan hệ Campuchia-Thái Lan” - ông Quách khẳng định.

Từ ngày 4 đến 7-8, Campuchia và Thái Lan tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại Malaysia. Trung Quốc đã được mời tham dự một phiên họp đặc biệt của GBC vào ngày 7-8.

Trước đó, vào ngày 24-7 khi căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan bùng phát, Trung Quốc lập tức bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình, kêu gọi hai bên giải quyết bất đồng một cách hợp lý thông qua đối thoại và tham vấn, theo tờ China Daily.

Ông Quách khi đó nói rằng Thái Lan và Campuchia đều là những nước láng giềng hữu nghị của Trung Quốc và là thành viên quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông Quách nhấn mạnh rằng cần thiết phải giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn là vì lợi ích căn bản và lâu dài của tất cả các bên liên quan.

Đến hôm 28-7, Trung Quốc cũng có mặt với tư cách quan sát viên trong cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Campuchia và Thái Lan tại Malaysia, nơi Phnom Penh và Bangkok đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Phía Bắc Kinh hoan nghênh thỏa thuận và kêu gọi hai bên hết sức kiềm chế, tuân thủ sát những gì đã cam kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.