Trung Quốc - Na Uy nối lại quan hệ sau vụ Lưu Hiểu Ba

(PLO)- Truyền thông Na Uy đồn đoán Trung Quốc đòi Na Uy xin lỗi vụ trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba mới nối lại quan hệ.

Ngày 19-12, Trung Quốc và Na Uy chính thức nối lại quan hệ ngoại giao sau sáu năm cắt đứt vì Na Uy trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho công dân Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, tin từ AFP.

Ông Lưu Hiểu Ba, một trí thức và là nhà hoạt động nhân quyền nhưng bị Trung Quốc xem là phần tử chống phá nhà nước. Hiện ông Lưu Hiểu Ba vẫn đang bị giam tại Trung Quốc.

Việc Na Uy trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba tháng 10-2010 đã khiến chính phủ Trung Quốc tức giận và cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Tuyên bố chung thông báo nối lại quan hệ ngoại giao được hai nước đưa ra sau chuyến thăm Bắc Kinh (Trung Quốc) của Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende trong ngày 19-12.

“Chính phủ Na Uy lần nữa khẳng định gắn kết với chính sách một Trung Quốc, tôn trọng hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, xem trọng các quyền lợi cốt lõi và các quan ngại lớn của Trung Quốc. Na Uy không ủng hộ các hành động nhằm hủy hoại những điều này, sẽ nỗ lực hết sức tránh bất kỳ thiệt hại nào cho quan hệ song phương trong tương lai” - AFP dẫn tuyên bố chung dài hai trang.

Nghị sĩ Hong Kong Leung Kwok-hung (phải) cầm áp phích kêu gọi thả ông Lưu Hiểu Ba, ngày 18-5-2016. Ảnh: AFP

Nghị sĩ Hong Kong Leung Kwok-hung (phải) cầm áp phích kêu gọi thả ông Lưu Hiểu Ba, ngày 18-5-2016. Ảnh: AFP

Theo Ngoại trưởng Brende, bình thường hóa quan hệ là kết quả của một quá trình nỗ lực lâu dài và nhọc công ở nhiều cấp khác nhau, nhằm khôi phục niềm tin giữa hai nước.

Theo truyền thông Na Uy, phía Trung Quốc đã yêu cầu một lời xin lỗi chính thức mới nối lại quan hệ. Tuy nhiên, chính phủ Na Uy trước sau vẫn bác bỏ thông tin này, khẳng định Ủy ban Nobel là một tổ chức độc lập có quyền tự do đưa ra lựa chọn riêng của mình.

Họp báo tại Oslo (NaUy) ngày 19-12 về sự kiện này, Thủ tướng Na Uy Erna Sloberg nói: “Chúng tôi không nhượng bộ nhau mà chúng tôi cùng xây dựng niềm tin lẫn nhau sau một thời gian dài”.

Thủ tướng Solberg thừa nhận kinh tế Na Uy đã chịu thiệt hại không ít sau khi quan hệ với Trung Quốc bị ngưng. Việc hai nước nối lại quan hệ đồng nghĩa với việc hai nước giờ có thể khôi phục đàm phán về một hiệp định thương mại tự do hai bên, vốn bị ngưng sau khi hai bên cắt đứt quan hệ.

Về phía Trung Quốc, chuyện khôi phục quan hệ ngoại giao với Na Uy thậm chí không được nhắc đến trong cuộc họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao nước này ngày 19-12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.