"Sẽ không có ai đến nhận giải Nobel Hòa bình"

Giám đốc viện giải thưởng Nobel cho biết sẽ không có thân nhân nào của Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc được chọn tặng giải Nobel Hòa bình năm nay, đến Oslo nhận giải.
Ông Geir Lundestad cho biết thông tin trên hôm qua, AFP cho hay. Lễ trao giải Nobel Hòa bình dự kiến diễn ra ngày 10/12 tại Oslo, Na Uy.

Cho đến hôm qua, chưa có một thành viên nào trong gia đình Lưu có tên trong danh sách khách, Lundestad cho biết.

Lễ trao giải vẫn sẽ diễn ra vào ngày đã định, nhưng huy chương Nobel, giấy chứng nhận và số tiền thưởng 10 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,4 triệu USD) sẽ không được trao.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 109 năm của giải Nobel, không có người nào đến nhận giải thưởng danh giá này. Từng có ba lần người được trao giải không đến nhận được, nhưng có đại diện nhận thay.

Ngay từ khi giải Nobel Hòa bình được công bố năm nay, Trung Quốc đã kịch liệt lên án. Phát ngôn viên ngoại giao Mã Triều Húc thậm chí gọi đó là một đòn tấn công của phương Tây nhằm vào Trung Quốc. Giới chức nước này cho rằng trao giải cho Lưu Hiểu Ba là sự thiếu tôn trọng hệ thống luật pháp Trung Quốc.

Lưu Hiểu Ba hiện thụ án 11 năm tù tại Trung Quốc với tội danh kích động lật đổ chính phủ. Bắc Kinh khẳng định Lưu là một tội phạm, và từng kêu gọi một số quốc gia không cử đại diện đến dự lễ trao Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, một số nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nhật đã tuyên bố họ sẽ đến dự.

Nobel Hòa bình từng nhiều lần là chủ đề gây tranh cãi. Năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama được chọn trao giải, cũng có nhiều tranh luận nổi lên, khi một số nhà quan sát đặt câu hỏi liệu vị tổng chỉ huy của một đội quân đang tiến hành hai cuộc chiến tranh có xứng đáng được trao giải vì hòa bình hay không.

Theo Mai Trang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.