Trung Quốc: ‘Mỹ là bên bắt đầu và là nhân tố thúc đẩy lớn nhất’ cuộc khủng hoảng Ukraine

(PLO)- Trung Quốc tố Mỹ là bên bắt đầu và là nhân tố thúc đẩy lớn nhất cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời thúc giục Washington ngừng gửi vũ khí cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 30-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã lên tiếng chỉ trích Mỹ về sự can dự của nước này trong cuộc xung đột tại Ukraine cũng như kêu gọi Washington ngừng viện trợ vũ khí cho Kiev để sớm kết thúc cuộc khủng hoảng, theo nội dung cuộc họp báo đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Liu Zheng/AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Liu Zheng/AP

“Mỹ mới là bên bắt đầu và là nhân tố thúc đẩy lớn nhất cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời liên tục gửi vũ khí hạng nặng và vũ khí tấn công tới Ukraine. Điều này chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài và leo thang” - bà Mao nói.

“Thay vì nhìn nhận lại hành động của chính mình, Mỹ lại nghi ngờ và cáo buộc Trung Quốc một cách vô căn cứ. Chúng tôi không chấp nhận hành vi tống tiền vô căn cứ như vậy và cũng không ngồi nhìn Mỹ làm tổn hại quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc” - bà Mao nói tiếp.

Phát ngôn của bà Mao nhằm trả lời câu hỏi của phóng viên về một báo cáo nói rằng Mỹ có bằng chứng cho thấy một số doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc có thể đã cung cấp hỗ trợ kinh tế hoặc quân sự phi sát thương cho Nga. Bà Mao bác bỏ cáo buộc này đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Kinh “sẽ không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa, lại càng không tận dụng cuộc khủng hoảng này”.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nếu Mỹ thực sự muốn xung đột Nga-Ukraine kết thúc sớm và quan tâm đến sinh mệnh của người dân Ukraine thì nước này nên ngừng gửi vũ khí cho Kiev và trục lợi từ cuộc chiến.

Bà Mao cũng nhấn mạnh rằng trong vấn đề Ukraine, Bắc Kinh luôn giữ lập trường khách quan, công bằng, luôn đứng về phía hòa bình và đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bình luận của bà Mao đưa ra sau khi hãng Reuters hôm 24-1 dẫn một nguồn tin thân cận cho biết Mỹ đã xác định rằng một số công ty Trung Quốc “hỗ trợ quân sự phi sát thương và kinh tế” nhằm giúp Moscow tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên nguồn tin trên không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nguồn tin này nói rằng không rõ hiệu Bắc Kinh có biết về hoạt động này hay không, đồng thời cho hay phía Washington đã liên hệ với chính quyền Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao về vấn đề này.

Mỹ từng cảnh báo Trung Quốc về hậu quả nếu nước này cung cấp vũ khí cho Moscow sử dụng tại Ukraine.

Vào tuần trước, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ đang “theo dõi tình hình” và sẽ “tiếp tục liên lạc với Bắc Kinh về hệ quả của việc hỗ vật chất cho Nga".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.