Trung Quốc mua mạnh chân gà, đùi ếch...từ Việt Nam

(PLO)- Chân gà đông lạnh được xuất khẩu nhiều nhất với 862 ngàn tấn, trị giá 1,67 triệu USD, tăng 22,6% về trị giá so với tháng 5.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, từ đầu tháng 8 đến nay, giá heo hơi trong nước tiếp tục xu hướng giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến tiêu thụ giảm.

Hiện giá heo hơi trên toàn quốc dao động 51.000- 55.000 đồng/kg, giảm 2.000- 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 7 và là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019.

Mặc dù giá heo hơi giảm mạnh nhưng giá thịt heo tại cửa hàng thịt, chợ truyền thống, siêu thị vẫn cao do các chi phí liên quan đồng loạt tăng, đặc biệt là chi phí vận chuyển. 

Dù giá heo hơi giảm mạnh nhưng giá bán lẻ tại các chợ siêu thị vẫn còn cao. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, sáu tháng đầu năm 2021 Việt Nam nhập khẩu hơn 379.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 750,7 triệu USD, tăng 53,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhập khẩu bình quân đạt 1.977 USD/tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt cho Việt Nam với hơn 65.000  tấn, trị giá 213,05 triệu USD.

Song song đó, Việt Nam nhập khẩu hơn 80.000 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.314 USD/tấn. Nga cũng là thị trường lớn cung cấp thịt heo cho Việt Nam với hơn 33.000 tấn, trị giá 93,38 triệu USD.

Chân gà đông lạnh được bán tại cửa hàng tiện lợi. 

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam trong tháng 6, xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam sang 18 thị trường đạt 1,26 ngàn tấn, trị giá hơn 5 triệu USD, giảm 16,6% về trị giá so với tháng 5-2021.

Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều nhất, chiếm 36,86% tổng lượng thịt xuất khẩu của cả nước.

Trong tháng 6, xuất khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam chủ yếu gồm chân gà đông lạnh, thịt heo nguyên con đông lạnh, thịt heo sữa đông lạnh nguyên con, đùi ếch đông lạnh…

Đáng chú ý, chân gà đông lạnh được xuất khẩu nhiều nhất với 862 ngàn tấn, trị giá 1,67 triệu USD, tăng 22,6% về trị giá so với tháng 5. Sản phẩm này được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 53,25% tổng lượng.

Lũy kế sáu tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 9,48 ngàn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá hơn 35 triệu USD. 

Ghi nhận tại một số cửa hàng tiện ích Co.op Food, giá thịt đùi 161.000 đồng/kg, nạc đùi 170.000 đồng/kg, sườn non 270.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 262.000 đồng/kg…tại Bách Hóa Xanh sườn non heo nhập khẩu 175.000 đồng/kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.