Giá rau củ quả tăng 10% do chợ Hóc Môn tạm ngừng hoạt động

(PLO)- Chợ đã chủ động điều tiết lượng heo về lò giết mô Xuân Thới Thượng để cung cấp cho thương nhân lấy sỉ khoảng 900 con/đêm, tương đương 67,5 tấn.

 

Tối ngày 29-6 Sở Công Thương TP.HCM cho biết, chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng hoạt động (từ 0 giờ ngày 28-6) nhưng hôm nay chợ đã chủ động điều tiết lượng heo về lò giết mô Xuân Thới Thượng để cung cấp cho thương nhân lấy sỉ khoảng 900 con/đêm, tương đương 67,5 tấn.

Ngoài thịt heo, tiểu thương nhập lượng rau củ quả khoảng 300 tấn gồm bí, khoai lang về các kho xung quanh chợ để cung cấp ra thị trường.

Do đó, ngày 29-6 lượng hàng hóa về hai chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức đạt 5.608,0 tấn/ngày đêm, giảm 11,4% so với ngày 28-6.

Giá cả thịt heo tại chợ Bình Điền ổn định khi heo pha lóc như ba rọi 158.000 đồng/kg, nạc 92.000 đồng/kg…

Rau củ quả tại chợ đầu mối Thủ Đức tăng nhẹ 1.000-2.000 đồng/kg tùy loại như bí đao 18.000 đồng/kg, cove trắng 20.000 đồng /kg../

Do chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng hoạt động gây xáo trộn phương thức giao dịch tại một số chợ nên giá rau củ qua tăng 10%. Ảnh: TÚ UYÊN

Tại các chợ truyền thống các mặt hàng đều ổn định riêng rau củ quả tăng 10% so với ngày thường do chợ đầu mối Hóc Môn tạm ngừng hoạt động gây xáo trộn về phương thức giao dịch.

Qua theo dõi của Sở cho thấy sức mua tại các chợ truyền thống tương đương với ngày hôm qua 28-6. So với trước dịch giảm khoảng 30% - 60%, trong đó, ngành hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm giảm 20%-30%, ngành hàng khác ngưng kinh doanh theo hướng dẫn của sở y tế.

Tại hệ thống siêu thị sức mua ngày 28-6 giảm 20% so với ngày cuối tuần 27-6 nhưng tăng 25%- 30% so với ngày thường.

Sở Công Thương tiếp tục theo dõi tình hình doanh thu, mãi lực tại các hệ thống phân phối, đặc biệt tại các địa bàn có tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp. Trường hợp xảy ra biến động hàng hóa, triển khai phương án xử lý kịp thời đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người dân tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.