Chợ Bình Điền,Thủ Đức tăng nguồn cung để tránh thiếu hàng tạm thời

(PLO)- Các quận huyện thông tin về địa chỉ điểm bán bình ổn thị trường, siêu thị, cửa hàng tiện lợi... để người dân an tâm mua sắm, tránh gây tâm lý bất ổn cho người tiêu dùng

Ngày 27-6, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, nhằm đảm bảo việc cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân được liên tục, không gây ùn ứ, tập trung đông người, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch, Sở đã triển khai phương án điều tiết hàng hóa khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ từ 0 giờ ngày 28-6 đến ngày 4-7 để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. 

Cụ thể, Sở chủ trì, phối hợp UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, lực lượng chuyên ngành, Trưởng ban quản lý các chợ truyền thống quán triệt 100% tiểu thương cam kết không tăng giá hàng hóa đột biến nếu không có cơ sở khi các yếu tố đầu vào không tăng.

Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu đảm bảo ổn định thị trường, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. 

Các quận huyện thông tin về địa chỉ điểm bán bình ổn thị trường, siêu thị, cửa hàng tiện lợi... để người dân an tâm mua sắm, tránh gây tâm lý bất ổn cho người tiêu dùng.

Cục Quản lý Thị trường Thành phố, Thanh tra Sở Tài chính tăng cường công tác kiểm tra tình hình giá cả thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. 

Người dân yên tâm mua sắm tại các siêu thị, điểm bán bình ổn thị trường.

Đối với hai chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức, Sở đề nghị các chợ chủ động đặt hàng, tăng nguồn cung hàng hóa, tăng công suất hoạt động của chợ để đảm bảo nguồn hàng hóa cung cấp ra thị trường đầy đủ. Góp phần hạn chế tình trạng thiếu hàng tạm thời.

Đồng thời, vận động thương nhân hỗ trợ tiếp nhận trực tiếp hàng hóa từ các tỉnh, thành vùng nguyên liệu dự kiến cung ứng cho chợ đầu mối Hóc Môn trong trường hợp chưa thể tiêu thụ, điều chuyển hàng hóa kịp thời và theo sự điều phối của Sở Công Thương.

Bố trí nơi bán hàng, quầy hàng giãn cách phù hợp, khuyến khích lắp đặt vách ngăn giữa các quầy hàng. Triển khai kẻ vạch xác định vị trí đứng, khoảng cách giữa người bán hàng và người mua hàng...

Thực hiện nghiêm, đầy đủ việc ghi nhật ký bán hàng tại chợ với các thông tin cần thiết gồm họ tên, số điện thoại liên lạc của khách hàng, thời điểm giao dịch trong ngày... để phục vụ công tác khoanh vùng, cách ly, truy vết khi cần thiết.

Các thương nhân chợ đầu mối Hóc Môn đã thông báo đến mối hàng về việc tiếp tục bán hàng qua điện thoại. 

Các đơn vị quản lý chợ truyền thống, khảo sát nhu cầu tìm hoặc chuyển đổi nguồn cung thay cho nguồn hàng từ chợ đầu mối Hóc Môn. Trường hợp tiểu thương có nhu cầu lấy hàng từ các DN bình ổn, đơn vị quản lý chợ tổng hợp, thông tin cho Sở để kết nối, đảm bảo duy trì ổn định nguồn cung hàng hóa.

Đối với DN bình ổn thị trường nghiên cứu phương án giao hàng trực tiếp đến các chợ truyền thống hoặc tổ chức các điểm bán buôn với giá sỉ để phân phối, cung ứng hàng hóa cho tiểu thương chợ truyền thống.

Xây dựng phương án tiếp nhận và phân phối hàng hóa đột xuất trong trường hợp hàng từ chợ đầu mối chưa thể phân phối kịp thời đến các chợ truyền thống, các điểm bán.

Hệ thống phân phối hiện đại có kế hoạch dự phòng nâng khả năng cung ứng của đơn vị ở mức cao nhất. Nghiên cứu phương án tiếp nhận hàng hóa đột xuất từ các địa phương chuyển về, khả năng tiếp nhận, thông tin các kho bãi...

Bên cạnh đó, để hoạt động lưu thông hàng hóa từ các tỉnh, thành vào chợ Hóc Môn được đảm bảo thông suốt, Sở Công Thương TP.HCM có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành hỗ trợ, thông tin đến thương nhân trên địa bàn chủ động trao đổi, thống nhất với thương nhân kinh doanh, đối tác tại Chợ Hóc Môn về hình thức vận chuyển, phương thức điều phối giao, nhận hàng hóa phù hợp. 

 

Ngày 27-6, tổng lượng hàng về ba chợ đầu mối đạt 6.555,9 tấn/ngày đêm, giảm 2,4% so với ngày 26-6.

Cụ thể, tổng lượng hàng về chợ Thủ Đức đạt là 3.395 tấn, tăng 10%. Chợ đầu mối Bình Điền tổng lượng hàng về chợ đạt 1.649,9 tấn, giảm 0,9%.

Chợ đầu mối Hóc Môn, tổng lượng hàng về chợ đạt 1.511 tấn, giảm 23,2% so với 26-6. Nguyên nhân là do các thương nhân kinh doanh tại chợ đã chủ động điều tiết giảm lượng hàng từ thông tin tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ để thực hiện phòng, chống dịch.

Lượng hàng về chợ đầu mối Hóc Môn trung bình trước dịch COVID-19 là 2.500- 2.700 tấn/đêm, gồm thịt gia súc, rau củ quả, trái cây, được cung cấp cho các chợ truyền thống, các khu công nghiệp, siêu thị thuộc TP.HCM các tỉnh lân cận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.