Trung Quốc liên lạc với Mỹ về khủng hoảng Nga-Ukraine

(PLO)- Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ, ông Vương khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ các nỗ lực đóng góp cho việc giảm leo thang căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Đài RT đưa tin hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm về cuộc khủng hoảng Ukraine vào ngày 5-3.

Tại cuộc điện đàm, trong khi người đồng cấp Mỹ Antony Blinken mong muốn nhiều quốc gia tham gia trừng phạt Nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo những nỗ lực làm leo thang theo tình hình tại đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Abedin Taherkenareh/EPA

Theo tuyên bố của phía Mỹ sau cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Blinken cho biết “thế giới đang dõi xem quốc gia nào đứng lên bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của tự do, quyền tự quyết và chủ quyền quốc gia” và “thế giới cũng đang hành động thống nhất để lên án và trừng phạt hành vi gây hấn của Nga, đảm bảo Moscow sẽ phải trả giá đắt”.

Về phía Trung Quốc, ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, quốc gia này đã kêu gọi Nga và Ukraine nên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết khủng hoảng. Trong cuộc điện đàm với ông Blinken, Bắc Kinh vẫn giữ nguyên lập trường trên.

“Chúng tôi hy vọng giao tranh dừng lại càng sớm càng tốt và cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ sớm được giải quyết” - ông Vương cho biết.

Ông Vương nói rằng Trung Quốc “ủng hộ tất cả các nỗ lực đóng góp cho việc giảm leo thang căng thẳng và dàn xếp chính trị”, đồng thời kêu gọi Mỹ, NATO, Liên minh châu Âu (EU) và Nga “tiến hành các cuộc đối thoại bình đẳng, đối diện với những khác biệt và vấn đề tích tụ lâu nay, đồng thời chú ý tới các tác động tiêu cực của việc NATO liên tiếp mở rộng về phía đông”.

Tuy nhiên, ông Vương nhấn mạnh Bắc Kinh “phản đối bất kỳ hành động nào không có lợi cho việc thúc đẩy một giải pháp ngoại giao mà thay vào đó là đổ thêm dầu vào lửa và làm leo thang tình hình” ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.