Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

(PLO)- Trung Quốc cảnh báo rằng quyết định của Mỹ rút khỏi nhiều tổ chức quốc tế có thể làm suy yếu chủ nghĩa đa phương, khiến “luật rừng”, tư tưởng “kẻ mạnh là lẽ phải” lấn át trật tự toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, Trung Quốc lên tiếng trước thông tin Mỹ ra tuyên cáo rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó có 31 cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ), theo website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh rằng đây không phải lần đầu tiên Mỹ rút khỏi các tổ chức quốc tế, song khẳng định các cơ chế đa phương không được lập ra để phục vụ lợi ích ích kỷ của bất kỳ quốc gia nào, mà nhằm bảo vệ lợi ích chung của toàn bộ các nước thành viên.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chính trên cơ sở đó, hệ thống quốc tế lấy LHQ làm trung tâm đã góp phần duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích bình đẳng của mọi quốc gia trong hơn 80 năm qua.

Trung Quốc cảnh báo 'luật rừng' khi Mỹ muốn rút khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế.png
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: BNG TRUNG QUỐC

“Những diễn biến hiện nay trên trường quốc tế một lần nữa cho thấy chỉ có sự vận hành hiệu quả của hệ thống đa phương mới có thể ngăn chặn ‘luật rừng’ lấn át và tránh để cách tiếp cận ‘lẽ phải thuộc về kẻ mạnh’ chi phối trật tự quốc tế" - bà Mao Ninh nói, đồng thời cho rằng đây là nhu cầu cấp thiết đối với phần lớn các quốc gia, đặc biệt là các nước nhỏ và đang phát triển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định bất chấp tình hình quốc tế biến động ra sao, Bắc Kinh sẽ tiếp tục kiên định với chủ nghĩa đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của LHQ trong các vấn đề toàn cầu, và hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng, bình đẳng hơn.

Cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Washington tài trợ cho “một số lượng lớn” các cơ quan này là nghĩa vụ bắt buộc, theo phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric.

Ông Dujarric nói thêm rằng LHQ đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ chính quyền ông Trump liên quan quyết định này.

Mỹ hiện là quốc gia đóng góp lớn nhất cho ngân sách thường xuyên của LHQ, với mức tối đa 22% theo thang đánh giá do Đại hội đồng LHQ thông qua. Đây là khoản đóng góp mang tính bắt buộc.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn LHQ, Mỹ đã không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho ngân sách thường xuyên trong năm ngoái và hiện còn nợ khoảng 1,5 tỉ USD.

“Các khoản đóng góp cho ngân sách thường xuyên và ngân sách gìn giữ hòa bình của LHQ là nghĩa vụ pháp lý theo Hiến chương LHQ đối với tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ" - ông Dujarric khẳng định.

Washington chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Trước đó, ngày 7-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên cáo rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, với lý do các đơn vị nói trên hoạt động "đi ngược lại lợi ích quốc gia của Mỹ", theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.