Ông Macron, Tổng thống Đức chỉ trích Mỹ 'quay lưng với đồng minh' và xa rời luật lệ quốc tế, kêu gọi thế giới hành động

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích Mỹ dần rời xa đồng minh và luật lệ quốc tế, kêu gọi châu Âu hành động để bảo vệ quản trị toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Mỹ đang dần "quay lưng” với một số đồng minh và “thoát ly khỏi các quy tắc quốc tế”, một trong những chỉ trích mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với chính sách của Washington dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Macron đưa ra phát biểu trên trong bài diễn văn thường niên trước các đại sứ Pháp, trong bối cảnh các cường quốc châu Âu đang gấp rút tìm kiếm một phản ứng phối hợp trước những tính toán của ông Trump đối với đảo Greenland (Đan Mạch), theo hãng tin AFP.

“Mỹ là một cường quốc, nhưng đang dần quay lưng với một số đồng minh và rời xa những quy tắc quốc tế mà chính họ vẫn còn thúc đẩy” - ông Macron nói tại Điện Elysee.

Ông Macron chỉ trích Mỹ 'quay lưng với đồng minh'.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Ông Macron cho rằng thế giới đang bước vào “kỷ nguyên của các cường quốc, với sự cám dỗ thực sự trong việc phân chia lại thế giới”.

Ông Macron kêu gọi các nhà ngoại giao Pháp không trở thành “những khán giả chứng kiến mọi thứ đổ vỡ”.

“Hoàn toàn ngược lại. Chúng ta không ở đây để bình luận. Chúng ta ở đây để hành động” - ông nhấn mạnh.

Tổng thống Macron thừa nhận rằng các “thể chế đa phương đang vận hành ngày càng kém hiệu quả”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng “quản trị toàn cầu” vẫn giữ vai trò then chốt, trong bối cảnh “mỗi ngày người ta lại tự hỏi liệu Greenland có bị tấn công hay không”, hay “Canada có đối mặt nguy cơ trở thành bang thứ 51 hay không”.

Ông Macron cho rằng đây là thời điểm thích hợp để “tái đầu tư mạnh mẽ vào Liên Hợp Quốc, khi chúng ta chứng kiến cổ đông lớn nhất của tổ chức này không còn đặt niềm tin vào nó”.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cũng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Trump, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không để trật tự thế giới suy yếu, hãng Reuters đưa tin.

Ông Steinmeier cho rằng nền dân chủ toàn cầu đang bị tấn công chưa từng thấy.

Mô tả việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea (2014) và tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là một bước ngoặt lịch sử, ông Steinmeier cho rằng hành xử của Mỹ hiện nay đại diện cho một sự rạn nứt lịch sử lần thứ hai.

“Sau đó là sự sụp đổ về giá trị từ chính đối tác quan trọng nhất của chúng ta, nước Mỹ, quốc gia từng góp phần xây dựng trật tự thế giới này” - ông Steinmeier nói.

Theo tổng thống Đức, vấn đề hiện nay là là ngăn chặn thế giới trượt vào một kiểu trật tự mà luật lệ bị xem nhẹ, và các khu vực hay thậm chí cả quốc gia có nguy cơ bị coi như lợi ích riêng của một số cường quốc.

Theo Reuters, dù vai trò của tổng thống Đức chủ yếu mang tính nghi lễ, các phát biểu của ông Steinmeier vẫn có sức nặng nhất định, đồng thời cho phép ông bày tỏ quan điểm một cách tự do hơn so với các chính trị gia đương nhiệm.

Mỹ chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.