Trung Quốc lên tiếng trước thềm thượng đỉnh NATO

(PLO)- Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm lên tiếng rằng khối quân sự này là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định toàn cầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định toàn cầu vì “tâm lý Chiến tranh Lạnh và thành kiến ​​về ý thức hệ của tổ chức này”, theo cổng thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc (mfa.gov.cn).

Ông Lâm đưa ra phát ngôn trên trước thông tin NATO đang lên kế hoạch ký thỏa thuận hợp tác với Nhật, Hàn Quốc, Úc và New Zealand tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay được tổ chức tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Thượng đỉnh NATO sẽ khai mạc ngày 9 và kéo dài đến 11-7 (giờ Mỹ).

Theo ông Lâm, NATO là “sản phẩm của Chiến tranh Lạnh và là liên minh quân sự lớn nhất thế giới”. Mặc dù tự nhận là một tổ chức phòng thủ khu vực, khối này vẫn tiếp tục “mở rộng quyền lực xuyên biên giới và kích động đối đầu”, ông Lâm chỉ trích.

hội nghị thượng đỉnh NATO
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Theo vị phát ngôn viên này, những hành động trên phơi bày “tâm lý Chiến tranh Lạnh và thành kiến ​​​​hệ tư tưởng sâu xa của NATO, vốn là nguồn gốc thực sự của các mối đe dọa hòa bình và ổn định toàn cầu”.

“NATO nên tuân thủ quan điểm tổ chức phòng thủ và khu vực của mình, ngừng tạo ra căng thẳng ở châu Á - Thái Bình Dương, ngừng thúc đẩy tư duy Chiến tranh Lạnh và đối đầu phe phái, đồng thời ngừng gây rối loạn châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương” - ông Lâm nói.

Phía NATO chưa lên tiếng về phát ngôn trên của Trung Quốc.

Thượng đỉnh NATO khả năng sẽ nóng chủ đề ‘Trump’

Thượng đỉnh NATO khả năng sẽ nóng chủ đề ‘Trump’

(PLO)- Các cuộc thảo luận về khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lại Nhà Trắng có thể sẽ phủ bóng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp diễn ra tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.