Trung Quốc lên tiếng chuyện bị Philippines cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng

(PLO)- Trung Quốc lên tiếng sau loạt vụ tấn công mạng ở Philippines, trong đó có vụ trang web của Hệ thống giám sát bờ biển Philippines bị tấn công không loại trừ liên quan vấn đề Biển Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công mạng gần đây vào các trang web và e-mail của cơ quan chính phủ Philippines, theo tuyên bố đăng trên trang web của đại sứ quán.

“Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối và trấn áp mọi hình thức tấn công mạng, không cho phép quốc gia hay cá nhân nào tham gia vào cuộc tấn công mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác trên đất Trung Quốc hoặc bằng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc” - tuyên bố của đại sứ quán viết.

Tuyên bố cũng chỉ trích “một số quan chức Philippines và giới truyền thông” vì lan truyền “những cáo buộc vô căn cứ” rằng chính phủ Trung Quốc đứng sau vụ tấn công và “liên kết các cuộc tấn công mạng này với các tranh chấp ở Biển Đông”.

Trung Quốc bác cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng ở Philippines
Trung Quốc bác cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng ở Philippines. Ảnh: REUTERS

“An ninh mạng là một thách thức toàn cầu đòi hỏi sự phản ứng chung từ cộng đồng quốc tế. Trung Quốc kêu gọi tất cả các nước cùng nhau bảo vệ an ninh mạng thông qua đối thoại và hợp tác” - tuyên bố lưu ý.

Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc được đưa ra vài giờ sau khi người phát ngôn Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines - ông Renato Paraiso báo cáo về các vụ tấn công mạng không thành công ở Philippines mà nước này cho là do các tin tặc hoạt động ở Trung Quốc thực hiện, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, ông Paraiso cho biết e-mail của Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines, trang web của Hệ thống giám sát bờ biển Philippines và trang web cá nhân của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nằm trong số các mục tiêu của hoạt động tấn công mạng.

“Chúng tôi không quy kết việc này cho bất kỳ quốc gia nào. Nhưng bằng cách sử dụng các địa chỉ giao thức internet, chúng tôi đã xác định chính xác tin tặc thực hiện vụ việc có trụ sở ở Trung Quốc. Chúng tôi đang kêu gọi chính phủ Trung Quốc hỗ trợ ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo” - ông Paraiso nói.

Các tin tặc được cho là đến từ công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc China Unicom, ông Paraiso cho biết thêm.

Bình luận về việc trang web của Hệ thống giám sát bờ biển Philippines bị tấn công, người phát ngôn Lực lượng Cảnh sát biển Philippines - Chuẩn đô đốc Armand Balilo nói rằng ông không loại trừ khả năng vụ tấn công có liên quan vấn đề Biển Đông.

Truyền thông Philippines cáo buộc chính phủ Trung Quốc đứng sau vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.