Ông Trump: Sẽ áp thêm thuế lên hàng Trung Quốc nếu tái đắc cử

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ áp thêm thuế lên hàng Trung Quốc, có thể trên 60% nếu ông tái đắc cử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ áp thêm thuế lên hàng Trung Quốc (TQ), có thể trên 60% nếu ông tái đắc cử tổng thống Mỹ.

Trả lời phỏng vấn đài Fox News, khi được hỏi về thông tin cho rằng ông đang xem xét áp mức thuế 60% đối với hàng hóa TQ nếu đắc cử, ông Trump nói: “Không, có thể con số sẽ còn cao hơn thế”.

Mức thuế 60% mà ông Trump vừa đề cập cao hơn rất nhiều so với mức 25% mà Mỹ áp lên hàng hóa TQ vào năm 2018-2019 khi ông còn là tổng thống.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden duy trì mức thuế đối với hàng hóa TQ ở mức trung bình 19,3% và bổ sung các hạn chế mới về cấm xuất khẩu chất bán dẫn với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm thuế lên hàng Trung Quốc nếu đắc cử
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ áp thêm thuế lên hàng Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn ngày 4-2, ông Trump lưu ý rằng ông không có ý định tiến hành chiến thương mại với Bắc Kinh.

“Đây không phải là một cuộc chiến thương mại. Tôi đã làm rất tốt với TQ và với mọi thứ. TQ đã bước vào và phá hủy ngành thép của chúng ta khiến tôi phải áp đặt các mức thuế cao” - ông Trump nói.

Ngoài ra ông Trump cũng chỉ trích ông Biden vì chính sách xoa dịu TQ, nhưng bày tỏ tình cảm đối với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.

“Tôi muốn TQ làm tốt. Và tôi rất thích Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông ấy là một người bạn rất tốt của tôi khi tôi đương nhiệm” - ông Trump nêu quan điểm.

Ngoài TQ, cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, bất chấp những chỉ trích rằng việc này có thể gây tổn hại cho người tiêu dùng trong nước.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân đã từ chối bình luận về kế hoạch của ông Trump về áp thêm thuế lên hàng TQ, nói rằng TQ “không bình luận những thông tin chưa được xác minh”, theo tờ South China Morning Post.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế và thương mại giữa TQ và Mỹ mang tính chất đôi bên cùng có lợi. Việc duy trì sự tăng trưởng lành mạnh và ổn định của quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ phục vụ lợi ích cơ bản của cả hai nước và nhân dân chúng ta, cũng như có lợi cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu” - ông Uông nói.

Moscow: Nga và đồng minh phi USD hóa 90% trong năm 2023

Moscow: Nga và đồng minh phi USD hóa 90% trong năm 2023

(PLO)- Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) - khối thương mại do Moscow dẫn đầu - đã giảm 90% các giao dịch bằng đồng USD trong năm 2023, cho thấy quá trình phi USD hóa của khối đang diễn ra hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.