Trung Quốc lên tiếng cảnh báo tập trận Mỹ - Philippines

(PLO)- Hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã đã lên tiếng chỉ trích trong bối cảnh cuộc tập trận Balikatan vừa được khởi động tại Philippines.

Ngày 4-4, gần 10.000 binh sĩ Mỹ và Philippines đã bắt đầu tham gia cuộc tập trận chung quy mô lớn Balikatan (Vai kề vai). Cuộc tập trận sẽ được tiến hành chủ yếu quanh các căn cứ không quân, cách các khu vực tranh chấp ở biển Đông khoảng 230 km.

Báo The Star cho biết lễ khai mạc diễn ra tại trại Camp Aguinaldo. Các nước Nhật Bản, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đông Timor sẽ tham dự với tư cách là quan sát viên.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước cho hay Washington đang tiến hành đàm phán với Tokyo về khả năng Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung này trong tương lai.

Trước những diễn biến trên, hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) hôm 4-4 lên tiếng cảnh báo rằng “những người ngoài cuộc” không nên can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông.

Gần 10.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận Balikatan năm nay. (Ảnh: AP)

Tờ báo nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng sự căng thẳng trong tình hình khu vực đã tăng đến “đỉnh điểm” và “một số quốc gia rõ ràng muốn gieo mối bất hòa giữa Trung Quốc và các bên có tuyên bố chủ quyền khác, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự cũng như tuần tra trên danh nghĩa bảo vệ quyền tự do hàng hải để gây trở ngại cho Trung Quốc”.

“Tuy nhiên, sự khiêu khích nhằm gây hoang mang và không đúng lúc như vậy có thể sẽ dẫn đến đòn “gậy ông đập lưng ông” đối với bên khởi xướng” - Tân Hoa xã nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Trung tướng John Toolan - Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương nói trước báo giới tại Manila rằng cuộc tập trận Balikatan sẽ giúp các đồng minh của Mỹ cải thiện an ninh hàng hải và duy trì ổn định khu vực.

“Liên minh của chúng tôi là một liên minh vững chắc. Mỹ có những cam kết đối với mối quan hệ này và đây không phải là những lời nói suông. Hòa bình ở Đông Nam Á sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác của chúng tôi” - ông John Toolan khẳng định.

Theo The Sydney Morning Herald, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng sẽ đến Philippines vào tuần tới để thị sát cuộc tập trận Balikatan cũng như củng cố một thỏa thuận quốc phòng vừa được ký kết giữa Washington và Manila mà theo đó cho phép binh sĩ Mỹ thường xuyên được triển khai đến năm căn cứ quân sự của Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.