'Trung Quốc không phải là nhân tố chìa khóa để kiềm chế Triều Tiên'

(PLO)- Hôm 8-1, Trung Quốc tuyên bố rằng nước này không phải là "nhân tố chìa khóa" để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên trong bối cảnh Hoa Kỳ đang thúc giục Bắc Kinh gây áp lực nhiều hơn lên Bình Nhưỡng sau vụ thử bom nhiệt hạch hôm 6-1.

Tuyên bố trên đã được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra sau các phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ. Đây được xem như là một sự thừa nhận công khai hiếm hoi của Bắc Kinh về việc ảnh hưởng của Trung Quốc lên nước đồng minh Triều Tiên đã bị hạn chế.
Trước đó, hôm 7-1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không thể tiến hành "hoạt động thương mại như bình thường" với Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch.

Ông Kerry cho biết đã đạt được thỏa thuận với ông Vương, sau khi nói rõ rằng vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng cho thấy cách tiếp cận của Trung Quốc đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đã chứng minh "không hiệu quả".

 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phản ứng lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng nguồn gốc và bất đồng về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên không nằm ở Trung Quốc. Chìa khóa của việc giải quyết vấn đề không nằm ở nước chúng tôi".
Đồng thời, bà Hoa nói rằng: "Trung Quốc kêu gọi phía Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa của nước này và ngăn chặn những hành động làm cho tình hình tồi tệ hơn".
"Tất cả các bên cũng nên giữ bình tĩnh, tiếp tục giải quyết vấn đề một cách hòa bình và kiềm chế những hành động có thể gây leo thang căng thẳng" - hãng tin Yonhap dẫn lời bà Hoa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.