Hàn Quốc bắt đầu phát loa tuyên truyền chống Triều Tiên

(PL)- Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin ngày 8-1, quân đội CHDCND Triều Tiên đã tăng quân cho các đơn vị ở khu vực biên giới liên Triều để tăng cường giám sát Hàn Quốc.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ghi nhận ở hậu phương, quân đội Triều Tiên đang tiến hành diễn tập mùa đông.

Báo Lao Động Tân Văn (cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên) ngày 8-1 bình luận “vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên thành công” là tuyên bố lịch sử về chính sách của Triều Tiên và cho phép Triều Tiên tập trung xây dựng tiềm lực kinh tế. Toàn bộ các trang của báo ngày 8-1 đã nêu phản ứng của các giới về vụ thử bom.

Về phía Hàn Quốc, trưa 8-1, tức đúng sinh nhật nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, quân đội Hàn Quốc bắt đầu phát loa tuyên truyền ở 11 đơn vị mặt trận tại biên giới liên Triều nhằm trả đũa Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư.

Loa phóng thanh phát chương trình tâm lý chiến “Tiếng nói tự do” như năm ngoái. Các chủ đề gồm đề cao dân chủ và phát triển ở Hàn Quốc đồng thời chỉ trích nhân quyền ở Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Dự kiến quân đội Hàn Quốc sẽ triển khai sáu loa phóng thanh cơ động (phát xa hơn loa cố định 10 km) tại các khu vực mà tác động tuyên truyền thấp đồng thời cũng để tránh bị đối phương tấn công. Yonhap nhận định tình hình quân sự ở biên giới liên Triều sẽ căng thẳng vì Triều Tiên rất nhạy cảm với chỉ trích đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã triển khai pháo tự hành K-9 và tên lửa tầm ngắn gần các vị trí đặt loa phóng thanh. Quân đội cũng đã triển khai máy bay không người lái trang bị máy ghi hình hồng ngoại, máy ghi hình giám sát, tên lửa chống tăng TOW, xe bọc thép chống tăng K30 Biho và radar chống pháo AN/TPQ-36 tại các khu vực nhạy cảm.

Tổng thống Park Geun-hye tuyên bố các biện pháp mạnh đã được tiến hành. Bà kêu gọi người dân đoàn kết vào lúc Hàn Quốc phối hợp với quốc tế trả đũa khiêu khích của Triều Tiên. Cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết lên án Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư. Nghị quyết yêu cầu chính phủ thực hiện các biện pháp kiên quyết và hiệu quả để củng cố an ninh quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.