Trung Quốc không gửi điện mừng quốc khánh Triều Tiên?

(PLO) – Trong một dấu hiệu cho thấy quan hệ hai nước đang xấu đi, truyền thông Triều Tiên không tường thuật liệu nước này đã nhận được điện mừng từ Trung Quốc nhân Quốc khánh Triều Tiên 9-9 hay không.

Theo NHK, sáng 10-9, truyền thông nhà nước Triều Tiên không đề cập liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới nước này nhân Quốc khánh Triều Tiên hôm qua (9-9) hay không. Không rõ Triều Tiên đã vô ý hay cố tình không tường thuật.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, chỉ tường thuật rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã gửi điện chúc mừng.

Rodong Sinmun nhấn mạnh quan hệ hữu nghị với Moscow và Havana sẽ tiếp tục duy trì, thậm chí sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần sáu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: NHK

Đăng ngay trên trang nhất, Rodong Sinmun dẫn lại thông điệp của Tổng thống Nga Putin nói rằng quan hệ đang tiến triển giữa Nga và Triều Tiên nằm ở lợi ích của người dân hai nước, đồng thời sẽ đóng góp vào việc duy trì an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy quan hệ Trung-Triều ngày càng xấu đi, Trung Quốc đã cử một quan chức cấp thấp hơn bình thường tới dự lễ đón quốc khánh Triều Tiên tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh hôm 7-9. Quan chức này là Kong Xuanyou (Khổng Huyễn Hựu), trợ lý bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc kiêm đặc trách về vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết không quan chức Trung Quốc nào cấp cao hơn ông Khổng có mặt tại sự kiện. Động thái này trái với các sự kiện đón Quốc khánh Triều Tiên tương tự hồi năm 2015 và 2016.

Giới quan sát nhận định quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng có thể đã xấu đi sau khi Triều Tiên liên tục thử vũ khí bất chấp các cảnh báo, đặc biệt khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần sáu trùng với ngày khai mạc hội nghị thượng đỉnh khối các nền kinh tế mới nổi BRICS ở Bắc Kinh hôm 3-9. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.