Mỹ hứa không để Hàn Quốc ‘đơn thương độc mã’

(PLO) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cam kết rằng Hàn Quốc sẽ không phải “đơn thương độc mã” đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Tuyên bố trên được ông Mattis đưa ra sau khi hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đặt câu hỏi cho ông xoay quanh các báo cáo cho biết Triều Tiên có thể thử thêm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào Quốc khánh Triều Tiên 9-9.

Chúng tôi, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ này, vẫn xem xét thông tin đó hàng ngày. Tôi nói cho bạn nghe điều này. Chúng ta (Mỹ và Hàn Quốc) đã phối hợp chặt chẽ với nhau” - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trả lời phỏng vấn Yonhap tại lễ tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Hải quân Mỹ của ông Richard Spencer ở Lầu Năm Góc ngày 7-9.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: CBS NEWS

Đề cập tới cuộc điện đàm giữa ông với người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo và cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn đầu tuần này, ông Mattis nhấn mạnh: “Chúng ta hiện sát cánh. Hàn Quốc sẽ không một mình đối mặt với mối đe dọa từ Triều Tiên”.

Khi được hỏi liệu Mỹ sẽ sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên hay không, ông Mattis đã từ chối bình luận. “Bạn biết tôi đấy! Tôi chưa bao giờ đưa ra dự đoán về điều đó” – ông nói.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng đáng kể sau khi Bình Nhưỡng thử hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hồi tháng 7 và tiến hành vụ thử hạt nhân lần sáu hôm 3-9. Giới chuyên gia đánh giá việc Triều Tiên có thể sở hữu năng lực tấn công lục địa Mỹ bằng vũ khí hạt nhân hay không chỉ nằm ở vấn đề thời gian.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) hôm 4-9 cảnh báo Triều Tiên có thể sắp phóng thêm một ICBM xuống Thái Bình Dương trước thềm Quốc khánh Triều Tiên 9-9 tới hoặc kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên 10-10. Năm ngoái, Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần năm vào ngày 9-9 để chào mừng quốc khánh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.