Trung Quốc kêu gọi điều tra ‘tội ác chiến tranh’ của Mỹ và NATO ở Afghanistan

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng cần tiến hành điều tra các hoạt động quân sự đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng của Mỹ và NATO tại Afghanistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 1-9 đã kêu gọi mở một cuộc điều tra đối với những vụ sát hại dân thường ở Afghanistan do Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thực hiện.

Theo ông Uông, “những người đã gây nên tội ác chiến tranh trong suốt cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan cần phải chịu trách nhiệm”, đài RT đưa tin.

"Cuộc sống và quyền lợi của người dân Afghanistan cần được bảo vệ. Đây là vấn đề về pháp quyền quốc tế, công lý và sự tiến bộ của nhân quyền" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: SCMP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết có khoảng 47.000 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng do xung đột vũ trang ở nước này vào tháng 4-2020, khi Mỹ và Taliban ký hiệp định hòa bình. 

Những số liệu về thương vong dân sự ở Afghanistan do hậu quả từ các hành động của quân đội Mỹ và NATO lần đầu tiên được công khai vào năm 2010, sau khi tổ chức quốc tế phi lợi nhuận WikiLeaks rò rỉ hơn 91.000 tài liệu mật được tải xuống từ máy tính quân sự Mỹ.

Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy có hàng trăm vụ sát hại thường dân không được nhắc đến trong các báo cáo của Mỹ và NATO về các hoạt động quân sự của họ tại Afghanistan, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ công chúng. 

Tuy nhiên, vẫn không có quốc gia nào phải chịu trách nhiệm về những thông tin này, theo RT.

Quân đội Mỹ làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Ảnh: RT

Gần đây nhất, nhiều kênh truyền thông Afghanistan và Mỹ đều đồng loạt đưa tin về một sự cố khác do quân đội Mỹ gây ra trong bối cảnh cuộc di tản hỗn loạn diễn ra tại sân bay Kabul.

Theo đó, đài CNN và các đài truyền hình địa phương tiết lộ vụ không kích mà Mỹ tiến hành hôm 29-8 đã khiến 10 dân thường thiệt mạng, trong đó có bảy đứa trẻ.

Phản hồi lại, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ điều tra các báo cáo trên và không đưa ra thêm bất kì bình luận nào.

Trước đó, vào ngày 29-8, Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một chiếc xe hơi ở Kabul, sau khi nhận được thông tin cho rằng đây có thể là mối đe dọa đối với hoạt động sơ tán đang diễn ra tại sân bay Quốc tế Hamid Karzai.

Vụ không kích trên được cho là nhằm trả đũa IS, sau khi lực lượng này lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết hôm 26-8 tại sân bay Kabul, khiến khoảng 170 công dân Afghanistan và 14 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.