Chính quyền Mỹ bị lên án vì bỏ rơi lượng lớn chó nghiệp vụ tại sân bay Kabul

(PLO)- Nhiều nhà hoạt động vì quyền động vật ở Afghanistan lo ngại rằng những chú chó nghiệp vụ Mỹ bị bỏ lại sẽ phải đối mặt với cái chết đau đớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, ngày 31-8, một tổ chức bảo vệ quyền động vật Mỹ đã lên án chính quyền nước này vì đã bỏ rơi lực lượng chó nghiệp vụ của mình lại sân bay Kabul với nguy cơ bị bắt giữ và sát hại.

"Tôi rất đau lòng trước các báo cáo cho rằng quân đội Mỹ đã rời khỏi Kabul nhưng lại không mang theo những người bạn đồng hành bốn chân đầy dũng cảm, để chúng lại trước nguy cơ bị tra tấn và giết chết dưới tay kẻ thù chúng ta" - Chủ tịch tổ chức The American Humane Society - ông Robert Ganzert chia sẻ.

Nhiều chú chó nghiệp vụ được quân đội Mỹ thả tự do đang lang thang khắp sân bay Kabul, Afghanistan. Nguồn: TWITTER

Trong những ngày gần đây, hình ảnh những chú chó nghiệp vụ bị nhốt trong lồng hoặc lang thang khắp sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul sau khi Mỹ rút quân đã được lan truyền khắp trên mạng xã hội.

"Những con chó dũng cảm này đã làm công việc nguy hiểm, cứu mạng và xứng đáng với số phận tốt hơn nhiều so với số phận mà chúng phải chịu đựng" - ông Ganzert nói thêm.

Chính quyền Mỹ bị lên án vì bỏ rơi những chú chó nghiệp vụ của mình lại sân bay Kabul sau khi rời khỏi Afghanistan. Ảnh: TWITTER

Phản hồi lại, phát ngôn ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ không để bất kỳ con chó nào ở trong lồng, thêm rằng những chú chó ở lại Afghanistan đã được đưa đến một tổ chức từ thiện địa phương có tên Kabul Small Animal Rescue (KSAR).

Đại diện KSAR cho biết họ và một số tổ chức từ thiện khác đã cố gắng đưa một nhóm lớn chó nghiệp vụ lên một chuyến bay sơ tán, song Lầu Năm Góc đã từ chối và ra lệnh cho quân đội thả tự do chúng tại sân bay. 

KSAR còn đăng một đoạn video ghi lại cảnh những con chó nghiệp vụ này đi lang thang trên đường băng ở sân bay Kabul để xác nhận những tuyên bố trên, RT đưa tin.

Phát ngôn ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định Bộ Quốc phòng Mỹ không để bất kỳ con chó nghiệp vụ nào ở trong lồng. Ảnh: TWITTER

Một tổ chức từ thiện khác có tên Veteran Sheepdogs of America cho biết họ đang chăm sóc cho hơn 50 chú chó nghiệp vụ tại sân bay và đang gây quỹ để đưa những con vật này đến Đức hoặc Mỹ.

Chó là loại động vật bị Taliban coi là ô uế. Chính vì vậy, nhiều nhà hoạt động vì quyền động vật ở Afghanistan cũng bày tỏ những lo ngại rằng những con chó này sẽ phải đối mặt với cái chết đau đớn.

Trong khi đó, một cựu binh sĩ người Anh tiết lộ ông đã cố gắng sơ tán 150 con chó và mèo khỏi nơi trú ẩn động vật của ông ở Kabul vào cuối tuần qua, nhưng trên đường đi đến sân bay Kabul, Taliban đã đâm chết một trong những con chó của ông và bắn vào hai chú chó khác mà ông để lại để hỗ trợ bạn mình. 

Tổ chức từ thiện Veteran Sheepdogs of America cho biết họ đang chăm sóc cho hơn 50 chú chó nghiệp vụ tại sân bay Kabul. Ảnh: TWITTER

Nhiệm vụ rút quân và di tản của Mỹ đã chính thức hoàn tất vào ngày 30-8, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan. Mặc dù hơn 120.000 người đã được đưa sơ tán trong hai tuần trước đó, nhưng những chú chó nghiệp vụ không phải là “người” duy nhất bị bỏ lại. 

Trong ngày 30-8, Tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tiếc nuối thừa nhận rằng hàng trăm người Mỹ vẫn còn bị bỏ lại ở Afghanistan, đồng thời nói thêm rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục cố gắng để “giải cứu” họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.