Trung Quốc đưa tàu hậu cần lớn nhất ra biển Đông

(PLO)- Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa đưa một tàu hậu cần lớn nhất và mới nhất đến phục vụ các hoạt động đồn trú quân sự trái phép của nước này ở biển Đông.
Tờ nhật báo Quân đội Trung Quốc PLA Daily hôm 24-11 cho biết lục quân nước này đã đưa con tàu hậu cần lớn nhất của mình đến nơi mà nước này gọi là "thành phố Tam Sa" ở Hoàng Sa (Việt Nam).
"Thành phố Tam Sa" do Trung Quốc lập trái phép trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa vào năm 2012 để quản lý trái phép các khu vực đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền vô lý trên biển Đông.
Chiếc tàu này có số hiệu GY820, thuộc quân khu Quảng Châu, là một tàu hậu cần tích hợp dài 90 m và rộng 14,6 m.

Với độ giãn nước 2.700 tấn, theo báo cáo, đây là con tàu hậu cần lớn nhất trong hạm đội tàu của quân đội Trung Quốc. Con tàu có thể chở vũ khí hạng nặng và đủ để chứa một trực thăng.

 Tàu hậu cần GY820. Ảnh: CCTV

PLA Daily cho biết con tàu sẽ được sử dụng để vận chuyển vật tư, vũ khí và trang thiết bị hỗ trợ các đồn trú ở biển Đông cũng như tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở đó.
Ông Tào Vĩ Đông, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu quân sự của Hải quân Trung Quốc, giải thích rằng con tàu đóng vai trò cần thiết trong việc hỗ trợ quân đội nước này vận chuyển vật tư cho các binh sĩ "đang canh gác trên các đảo".
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng: "Điều này là nhằm mục đích thực hiện trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc và cung cấp hàng hóa cũng như các dịch vụ tốt hơn cho các nước trong khu vực".
Theo Straits Times, ông Hồng cho biết Trung Quốc sẽ xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết trên một số đảo. Ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng sẽ là vừa phải và sẽ không có chuyện quân sự hóa.
Dù ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ Việt Nam ở Hoàng Sa nhưng phát ngôn viên Hồng Lỗi vẫn nói rằng: "Việc xây dựng này không nhắm vào bất kỳ nước nào hay gây cản trở hàng hải và quyền tự do bay trên vùng trời ở biển Đông mà đã được các nước công nhận theo luật quốc tế".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.