Trung Quốc đồng ý đối thoại ‘khẩn cấp’ với EU giữa căng thẳng liên quan công ty chip

(PLO)- Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic nói rằng Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã chấp nhận lời mời tới Brussels để đối thoại “khẩn cấp” giữa căng thẳng liên quan đất hiếm và công ty Nexperia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic nói rằng Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã chấp nhận lời mời tới Brussels để đối thoại “khẩn cấp”, theo tờ South China Morning Post.

Thông tin về chuyến thăm được đưa ra trong bối cảnh EU đang kêu gọi Trung Quốc nới lỏng các quy định cấp phép xuất khẩu đối với nguyên tố và nam châm đất hiếm mà Bắc Kinh mở rộng phạm vi kiểm soát đầu tháng này.

Khối này cũng hy vọng tránh được một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên quan công ty sản xuất chip Nexperia có trụ sở tại Hà Lan sau khi Hà Lan tuần trước đã giành quyền kiểm soát công ty này từ tay chủ sở hữu Trung Quốc. Phía Hà Lan viện dẫn lý do lo ngại rủi ro đối với chuỗi cung ứng chất bán dẫn và an ninh quốc gia.

Trung Quốc đồng ý đối thoại ‘khẩn cấp’ với EU giữa căng thẳng liên quan công ty chip
Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic. Ảnh: NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Ông Sefcovic cho biết ông đã có cuộc trao đổi gần hai giờ đồng hồ với ông Vương và phía Trung Quốc đã đồng ý tiến hành đối thoại.

“Kết thúc cuộc thảo luận này, tôi đã mời phía Trung Quốc tới Brussels trong vài ngày tới để tìm kiếm các giải pháp khẩn cấp. Bộ trưởng Vương Văn Đào đã chấp nhận lời mời này” - ông Sefcovic nói.

Liên quan Nexperia, ông Sefcovic cho biết đã trao đổi với giới chức Hà Lan trước cuộc gọi với ông Vương, và “được trấn an bằng thiện chí của cả hai bên trong việc hạ nhiệt tình hình và hướng tới một thỏa thuận thực tế nhằm khôi phục chuỗi cung ứng, mang lại sự chắc chắn cần thiết và ngăn chặn tình trạng gián đoạn sản xuất trên toàn cầu”.

Về phía Trung Quốc, ông Vương nói rằng Bắc Kinh vẫn cam kết bảo vệ sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu và “luôn tạo thuận lợi trong quá trình phê duyệt cho các doanh nghiệp EU”.

Đối với công ty Nexperia, ông Vương chỉ trích chính phủ Hà Lan vì “mở rộng khái niệm ‘an ninh quốc gia’ một cách tùy tiện” và bày tỏ hy vọng EU có thể “đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng”.

Cũng trong ngày 21-10, Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan Vincent Karremans đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Vương.

Bộ Kinh tế Hà Lan sau đó ra tuyên bố cho biết hai bên “đã thảo luận về các bước tiếp theo nhằm đạt được giải pháp phục vụ lợi ích của Nexperia, nền kinh tế châu Âu và nền kinh tế Trung Quốc”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.