Hàn Quốc đưa 64 công dân từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia về nước

(PLO)- Sau khi về nước, những người bị Phnom Penh trục xuất vì liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia được lực lượng an ninh Hàn Quốc đưa ngay về đồn cảnh sát để điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-10, Hàn Quốc đã tiếp nhận, đưa về nước tổng cộng 64 công dân nước này bị giam giữ tại Campuchia vì cáo buộc liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến và chuẩn bị thẩm vấn điều tra và khởi tố hình sự đối với các cá nhân này, theo hãng thông tấn Yonhap.

Những người này bao gồm 59 đối tượng bị Campuchia bắt giữ và trục xuất theo quyết định được Phnom Penh công bố hôm 16-10 và 5 người khác là công dân Hàn Quốc được giải cứu khỏi các băng nhóm lừa đảo ở Campuchia.

Hầu hết những người được giới chức Seoul hồi hương lần này đang đối mặt các cáo buộc hình sự tại Hàn Quốc, một số còn là đối tượng bị Interpol truy nã đỏ.

Hàn Quốc hồi hương 64 người từ các trung tâm lừa đảo trực tuyến Campuchia.jpg
Cảnh sát Hàn Quốc hộ tống nhóm 64 người được hồi hương sau khi bị Phnom Penh trục xuất vì liên quan hoạt động lừa đảo ở Campuchia, tại sân bay Incheon hôm 18-10. Ảnh: YONHAP

Chiếc chuyên cơ của hãng hàng không Korean Air chở 64 người này đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào 8 giờ 35 phút sáng 18-10 (tức 6 giờ 35 phút sáng cùng ngày, theo giờ Việt Nam), sau khoảng 5 giờ bay từ Campuchia.

Khoảng 190 cảnh sát cũng lên máy bay để giám sát những công dân Hàn Quốc được hồi hương lần này. Tại sân bay Incheon, 23 xe đã túc trực để đưa những người này về đồn cảnh sát.

Đây là hoạt động quy mô nhất của chính quyền Hàn Quốc nhằm đưa công dân Hàn Quốc có vấn đề về pháp lý trở về từ một quốc gia khác và là hoạt động hồi hương thứ ba thuộc loại này.

Những công dân Hàn Quốc này được cho là đã bị bắt giữ ngay trên máy bay và sẽ bị cảnh sát Hàn Quốc tạm giữ để điều tra về cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Nội vụ Campuchia công khai các thông tin liên quan cuộc điều tra vụ một công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia sau đó bị tra tấn đến tử vong hồi tháng 8.

Người đứng đầu nhóm phản ứng chung được Seoul cử đến Campuchia để giải quyết vấn đề lừa đảo trực tuyến - Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji-na cho biết Hàn Quốc “tái xác nhận thiện chí hợp tác của chính phủ Campuchia và đã đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương bằng cách thành lập lực lượng đặc nhiệm ứng phó chung [chống lại tội phạm lừa đảo trực tuyến]”.

Ông Park Sung-joo, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và là thành viên của nhóm phản ứng chung, chia sẻ với báo giới rằng chính quyền Phnom Penh đã đồng ý “nhanh chóng” thông báo cho Seoul nếu bắt được bất kỳ công dân Hàn Quốc nào khác trong chiến dịch trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Ông Park lưu ý rằng hai nước cũng sẽ trao đổi các bằng chứng liên quan các vụ lừa đảo, chẳng hạn như điện thoại di động, để hỗ trợ các cuộc điều tra ban đầu về những vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.