Trung Quốc dọa trả đũa việc Mỹ áp thuế

(PLO)- Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối quyết định áp thuế 10% lên 300 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hãng tinTân Hoa Xã dẫn thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch áp mức thuế 10% mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 300 tỉ USD.

Cơ quan trên cũng cho biết Trung Quốc sẽ phải thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày 2-8 bất ngờ thông báo sẽ áp thuế 10% lên 300 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc ngay khi các quan chức Mỹ trở về từ cuộc đàm phán ở Thượng Hải.

Tổng thống Donald Trump cho biết đợt thuế mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1-9. Mức thuế 25% hiện áp dụng cho 250 tỉ USD  hàng hoá Trung Quốc vẫn sẽ được giữ nguyên.

Thị trường chứng khoán của Mỹ sau tuyên bố của ông Trump đã đồng loạt lao dốc, với chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất gần 300 điểm xuống mức âm, theo hãng tin Reuters.

Thị trường chứng khoán ở Mỹ, Châu Á và Úc đều lao dốc khi tin Washington tiếp tục áp thuế Trung Quốc lan truyền. Ảnh: The Guardian

Hồi tháng 5, danh sách dự thảo những mặt hàng sẽ có mặt trong đợt thuế tiếp theo được công bố bao gồm một loạt sản phẩm tiêu dùng và đồ công nghệ, trong đó có cả điện thoại iPhone của Apple cùng một số mặt hàng quần áo, giày dép và đồ chơi. Bản danh sách cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ.

"Đây là đợt thuế nhắm vào các mặt hàng không nằm trong lệnh áp thuế trước đó. Mặc dù tăng trưởng kinh tế có lẽ chỉ thiệt hại không đáng kể nhưng người tiêu dùng chắc chắn sẽ cảm nhận được. Tôi không chắc rằng doanh nghiệp có thể chịu thêm phí tổn nữa khi đã đến mức giới hạn rồi", chuyên gia Neil Dutta thuộc công ty tư vấn kinh tế Renaissance Macro Research nhận định.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh khi viết "Chúng tôi mong tiếp tục có những đối thoại tích cực với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại toàn diện, và cảm thấy tương lai hai nước rất sáng sủa".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.