Ông Trump lại bất ngờ tuyên bố áp thuế hàng hóa Trung Quốc

(PLO)- Ngay khi các quan chức Mỹ trở về sau vòng đàm phán ở Thượng Hải, Tổng thống Donald Trump ngày 2-8 bất ngờ thông báo sẽ áp thuế 10% lên 300 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc. 

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump cho biết đợt thuế mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1-9. Mức thuế 25% hiện áp dụng cho 250 tỉ USD  hàng hoá Trung Quốc vẫn sẽ được giữ nguyên. 

Phái đoàn hai nước Mỹ và Trung Quốc trong buổi đàm phán ở Thượng Hải hôm 31-7. Ảnh: AFP

"Gần đây nhất, Trung Quốc đồng ý mua nông sản Mỹ với số lượng lớn, nhưng đã không làm. Thêm vào đó, người bạn Tập (Cận Bình) của tôi nói rằng ông ta sẽ ngưng bán thuốc giảm đau Fentanyl cho Mỹ - nhưng có làm đâu, và nhiều người Mỹ tiếp tục chết", chủ nhân Nhà Trắng viết trên trang Twitter cá nhân.

Fentanyl là một loại thuốc giảm đau dùng trong y học được nhập chủ yếu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, do liều lượng mạnh hơn rất nhiều so với heroine hay morphine, loại thuốc này đã vấp phải chỉ trích từ dư luận Mỹ do nhiều trường hợp tử vong vì sốc thuốc Fentanyl khi sử dụng thay ma tuý.  

Hồi tháng 5, danh sách dự thảo những mặt hàng sẽ có mặt trong đợt thuế tiếp theo được công bố bao gồm một loạt sản phẩm tiêu dùng và đồ công nghệ, trong đó có cả điện thoại Iphone của Apple cùng một số mặt hàng quần áo, giày dép và đồ chơi. Bản danh sách cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ. 

Thị trường chứng khoán của Mỹ sau tuyên bố của ông Trump đã đồng loạt suy giảm, với chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất gần 300 điểm xuống mức âm, theo hãng tin Reuters

"Đây là đợt thuế nhắm vào các mặt hàng không nằm trong lệnh áp thuế trước đó. Mặc dù tăng trưởng kinh tế có lẽ chỉ thiệt hại không đáng kể nhưng người tiêu dùng chắc chắn sẽ cảm nhận được. Tôi không chắc rằng doanh nghiệp có thể chịu thêm phí tổn nữa khi đã đến mức giới hạn rồi", chuyên gia Neil Dutta thuộc công ty tư vấn kinh tế Renaissance Macro Research nhận định.

Sau khi trở về Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer cho biết hai bên đã thảo luận về việc tăng lượng nông sản mà Trung Quốc cần mua, đồng thời xác nhận sẽ có thêm một buổi làm việc chung vào đầu tháng 9 sắp tới. Truyền thông Trung Quốc nhận xét đàm phán Thượng Hải đã diễn ra đầy "thưc tế". 

Dù vậy, trong dòng trạng thái cuối cùng, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh khi viết "Chúng tôi mong tiếp tục có những đối thoại tích cực với Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại toàn diện, và cảm thấy tương lai hai nước rất sáng sủa". 

Trước khi tuyên bố của Tổng thống Mỹ được công bố, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo tình trạng chia rẽ gia tăng trong quan hệ hai nền kinh tế hàng đầu thế giới

Ông Guterres lo ngại khoảng cách lớn dần giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ dẫn đến sự ra đời của hai khối liên minh đối lập với mỗi bên tự thiết lập "hệ thống tiền tệ, quy chế tài chính và thương mại, mạng Internet và chiến lược phát triển trí thông minh nhân tạo , cũng như tầm nhìn về địa chính trị và quân sự riêng mà nhiều khả năng sẽ đối chọi lẫn nhau".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.