Trung Quốc điều tra một công dân ‘lén’ có quốc tịch Canada

(PLO)- Một chuyên gia khoa học tàu ngầm Trung Quốc đã bị khai trừ đảng và bị điều tra vì tiếp nhận quốc tịch Canada “bất hợp pháp” cùng một số hành vi sai trái khác.

Thông tin trên được tờ South China Morning Post đăng tải ngày 25-12.

Tờ báo trên dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung Quốc cho biết ông Bu Jianjie, cựu Giám đốc Viện Nghiên cứu 718 thuộc Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc, đang đối mặt với một cuộc điều tra về hàng loạt cáo buộc.

“Ông Bu Jianjie đã vi phạm kỷ luật đảng, nhận quốc tịch Canada bất hợp pháp và không báo cáo những vấn đề cá nhân”, ủy ban trên nói trong một thông báo đưa ra ngày 24-12.

Chuyên gia quê ở thành phố Hàm Đan, thuộc tỉnh Hà Bắc, này cũng bị cáo buộc sai phạm trong kinh doanh, biển thủ một khoản tiền chưa được công bố và nhận hối lộ.

Ủy ban Kiểm tra nói rằng ông Bu có “lòng tham quá lớn” và đã “đánh mất các nguyên tắc”.

Ông Bu Jianjie. Ảnh: SCMP

Theo South China Morning Post, ông Bu làm việc trong lĩnh vực công nghệ đẩy không khí độc lập (AIP), cơ chế cho phép các tàu ngầm thông thường ở dưới nước lâu hơn và phát ra ít tiếng ồn hơn tàu ngầm hạt nhân.

Tờ Hebei Worker’s Daily trước đó đưa tin ông Bu từng có thời gian ở Canada năm 1996 với tư cách là một học giả thỉnh giảng ở Đại học Tây Ontario và Đại học Queen. Khi về nước, ông nói với chính quyền nước nhà rằng mình đã từ chối cơ hội ở lại Canada.

Dưới thời ông Bu lãnh đạo, Viện 718 đã trở thành một trong những nhà cung cấp các chất hóa học nhạy cảm và thiết bị tàu ngầm thuộc loại lớn nhất thế giới. Ông này được công nhận đóng góp vào việc cải thiện năng lực quân sự Trung Quốc.

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc của ông Bu. Đại sứ quán Canada cũng chưa phản hồi về vấn đề quốc tịch của ông Bu.

Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24-12 đã từ chối phóng thích hai công dân của Canada theo yêu cầu của chính phủ nước này và Mỹ.

Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh tuyên bố Trung Quốc “phản đối mạnh mẽ” các tuyên bố đòi thả người “ngay lập tức” của Canada và Mỹ, buộc tội hai nước này áp dụng “tiêu chuẩn kép”.

Trung Quốc hôm 10-12 đã bắt giữ cựu viên chức ngoại giao Canada Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, hơn một tuần sau khi nhà chức trách Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei, theo yêu cầu của Mỹ do những cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

Bà Mạnh sau đó đã được cho phép bảo lãnh tại ngoại nhưng đang đứng trước khả năng bị dẫn độ về Mỹ và một bản án đến 30 năm tù nếu bị kết tội.

Trong khi đó, phía Canada nói các công dân của họ bị giam giữ trong những điều kiện khó khăn tại Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh cực lực bác bỏ.

Trung Quốc gần đây cũng đã bắt giữ công dân thứ ba của Canada nhưng phía Ottawa cho rằng trường hợp này không liên quan đến vụ bà Mạnh mà chỉ là sai phạm trong vấn đề thị thực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.