Việc Trung Quốc bắt người Canada không liên quan vụ Huawei?

(PLO)- Giới chức lãnh sự Canada đang hỗ trợ công dân thứ ba bị tạm giữ ở Trung Quốc nhưng Thủ tướng Justin Trudeau nghi ngờ mối liên hệ giữa trường hợp này với vụ bắt lãnh đạo Tập đoàn Huawei.

Theo báo South China Morning Post ngày 20-12, Thủ tướng Trudeau nói rằng ông chuộng cách xuống thang căng thẳng xung quanh vụ Canada bắt bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Huawei, hôm 1-12, theo yêu cầu của Mỹ liên quan đến cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Phát ngôn viên của Global Affairs Canada - cơ quan chính phủ quản lý quan hệ ngoại giao và lãnh sự của Canada, bà Maegan Graveline xác nhận công dân thứ ba của Canada đã bị tạm giữ ở Trung Quốc nhưng không cung cấp chi tiết về nhân thân hay tính chất vụ việc.

“Các viên chức lãnh sự đang cung cấp sự hỗ trợ cho gia đình. Do những điều khoản của đạo luật về quyền riêng tư, không có thêm thông tin gì có thể được tiết lộ” - bà nói.

Hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ trước đó. Ảnh: CBC

Ông Trudeau phát biểu bằng tiếng Pháp rằng đó có vẻ như là một vụ việc bình thường, không thuộc loại những cáo buộc về an ninh quốc gia được đưa ra nhằm vào hai công dân Canada bị bắt giữ trước đó. Ông nêu khả năng đó có thể là vấn đề thị thực.

“Có hàng chục ngàn người Canada sống, du lịch và làm việc ở Trung Quốc” - nhà lãnh đạo Canada nói tại cuộc họp báo cuối năm ở Ottawa hôm 19-12 (theo giờ Canada). Ông nói thêm rằng vụ việc “dường như không tương thích với hình mẫu thực tế của hai vụ trước”.

Dẫn các nguồn tin giấu tên, tờ National Post trước đó đưa tin công dân Canada thứ ba bị bắt không phải là viên chức ngoại giao, cũng không phải là doanh nhân hoạt động tại Trung Quốc.

Chính phủ Canada từng nhiều lần tuyên bố họ không nhìn thấy mối liên hệ rõ rệt về vụ bắt bà Mạnh với vụ bắt cựu viên chức ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Nhưng các nhà ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh cũng như các cựu viên chức ngoại giao Canada nói rằng các vụ bắt giữ này là đòn “ăn miếng trả miếng” của Trung Quốc.

Ông Bob Rae, cựu đặc phái viên của Canada về Myanmar và cựu lãnh đạo đảng Tự do, hôm 19-12 viết trên Twitter rằng “không có những sự trùng hợp” và rằng các vụ bắt giữ “rất giống hành động bắt con tin”, theo Reuters.

Một quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa cho biết cơ quan này không có thông tin về vấn đề trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.