Trung Quốc đáp trả việc NATO chỉ trích Bắc Kinh không có động thái rắn với Nga

(PLO)- Bắc Kinh nhấn mạnh Trung Quốc không cần lắng nghe “bài giảng công lý” của NATO liên quan xung đột Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền Trung Quốc hôm 17-3 đã đáp trả lời chỉ trích của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) về việc họ không phản đối chiến dịch quân sự của Nga theo bất kỳ cách nào, đài RT đưa tin.

Phát ngôn viên phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại EU (Liên minh châu Âu) nhắc nhở rằng chính khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu cũng từng đánh bom đại sứ quán của họ ở Belgrade trong cuộc tấn công vào Nam Tư năm 1999.

Trước đó, vào ngày 7-5-1999, một máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã đánh trúng đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, giết chết ba nhà báo Trung Quốc và làm 20 người bị thương. Ông Bill Clinton, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, đã lên tiếng xin lỗi về vụ tấn công và gọi đây là một tai nạn.

NATO đã phát động chiến dịch ném bom nhằm vào Nam Tư vào năm 1999 mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một hành động mà cả Nga và Trung Quốc đều phủ quyết kịch liệt. NATO biện minh cho hành động quân sự của mình là để bảo vệ phiến quân ở Kosovo khỏi các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Nam Tư.

“Người Trung Quốc hoàn toàn có thể đồng cảm với những đau thương và đau khổ của các quốc gia bị ảnh hưởng trước hành vi quân sự của các nước lớn vì chúng tôi sẽ không bao giờ quên kẻ đã đánh bom đại sứ quán của chúng tôi tạiNam Tư.  Chúng tôi không cần bài giảng về công lý từ phía lạm dụng luật pháp quốc tế” - quan chức này nói, đáp lại nhận xét của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Phát ngôn viên phái đoàn Trung Quốc cho rằng NATO chỉ là "tàn dư của Chiến tranh Lạnh", đề nghị tổ chức này tự kiểm tra lại xem mình có đang đóng góp cho hòa bình và ổn định thế giới hay không với kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự của mình.

Người Trung Quốc biểu tình phản đối vụ đánh bom đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, Nam Tư. Ảnh: RT

Trước đó, trong cuộc họp khẩn giữa bộ trưởng quốc phòng các nước NATO, ông Stoltenberg đã nhắm mục tiêu vào Trung Quốc khi cho rằng Bắc Kinh nên “cùng với phần còn lại của thế giới lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự tàn bạo tại Ukraine của Nga”.

Theo Tổng thư ký NATO, bất kỳ hình thức hỗ trợ nào của Bắc Kinh dành cho Moscow hiện nay sẽ giúp Nga tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc phải thực sự ủng hộ và duy trì luật pháp quốc tế” - ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Chính quyền Moscow đã giải thích chiến dịch quân sự tại Ukraine một phần để đối phó với sự bành trướng ngày càng tăng của NATO về phía đông.

Nga cho rằng NATO đang đặt ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh quốc gia của họ, thêm rằng họ cũng muốn bảo vệ người dân sống ở khu vực ly khai tại miền đông Ukraine.

Trước cuộc xung đột, Bắc Kinh lên tiếng ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, song vẫn thận trọng đồng ý với lý lẽ của Moscow, nói rằng việc NATO mở rộng về các nước Đông Âu rõ ràng là hành động khiêu khích.  

Trung Quốc cũng từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và chỉ trích các quốc gia đã làm như vậy, gọi những động thái như vậy là bất hợp pháp và gây tổn hại cho nền kinh tế thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.