Trung Quốc đáp trả thông tin tiêu diệt gián điệp CIA

(PLO)- Trung Quốc nói nước này có quyền bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia sau thông tin các gián điệp Mỹ bị Bắc Kinh giết và bỏ tù.

Theo New York Times (Mỹ), phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 22-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng chính phủ Trung Quốc có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia và có quyền hợp pháp để bảo vệ các lợi ích của nước này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi báo New York Times hôm 20-5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết có khoảng 20 đầu mối thông tin của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã bị Bắc Kinh tử hình hoặc bỏ tù trong giai đoạn 2010-2012, phá bỏ một cách có hệ thống các nỗ lực gián điệp của Mỹ ở Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: REUTERS

“Tôi không hay biết gì về các chi tiết của báo cáo đó. Tuy nhiên, tôi có thể nói với các bạn rằng cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc đang điều tra và xử lý những tổ chức, cá nhân cùng các hoạt động gây đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia của Trung Quốc, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình phù hợp với các thẩm quyền được luật pháp quy định” - bà Hoa nói.

Tuy nhiên, bà Hoa không xác nhận hay từ chối các nội dung được New York Times báo cáo. Bà chỉ nói thêm rằng: “Tôi không muốn bàn luận thêm về việc thi hành nhiệm vụ của cơ quan an ninh quốc gia”.

Trước đó, trong một bài xã luận được đăng ngày 22-5, Thời Báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc), cũng đã đăng bài phản ứng trước báo cáo của New York Times. Tờ báo nói rằng nếu các thông tin này là thật thì đây quả là một “chiến thắng” đối với Trung Quốc. “Nếu các hoạt động gián điệp của CIA ở Trung Quốc bị hủy hoại, Mỹ không có gì để mà tự hào cả!” - Thời báo Hoàn Cầu nói.

Trong cuộc họp báo, bà Hoa cũng xác nhận thông tin sáu công dân Nhật hiện bị Trung Quốc bắt giữ vì cáo buộc gây đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc. Theo Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, các công dân trên hiện bị giam giữ tại hai tỉnh Sơn Đông và Hải Nam, các khu vực giáp biển nơi có các căn cứ của hải quân Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.